Phố người Nhật ở TP. HCM đìu hiu, mòn mỏi ngóng khách

Thứ hai, 16/05/2022 14:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù các điểm du lịch thu hút khách nước ngoài ở TP. HCM như phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành,... đang dần "hồi phục" sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, phố người Nhật vẫn không mấy khởi sắc.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, những ngày giữa tháng 5, khu vực phố người Nhật (tại quận 1, TP. HCM) vẫn còn trong tình trạng vắng khách du lịch nước ngoài.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 1
Bài liên quan
pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 2

Được biết, phố người Nhật có quy mô khoảng 300 m, bao gồm các hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm (quận 1).

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 3

Ngay từ lâu, nơi này nổi tiếng với ẩm thực, giải trí liên quan đến truyền thống Nhật Bản, dễ dàng thu hút nhiều khách nước ngoài và đặc biệt là người Nhật.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 4

Tuy nhiên, sau đợt giãn cách, phải chịu những ảnh hưởng của dịch Covid-19, khu phố Nhật đã trở nên im ắng trong những ngày đầu năm 2022.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 5

Mặc dù những địa điểm vui chơi khác như Phố Tây Bùi Viện, Chợ Bến Thành,,,. đã có sự “hồi phục” về lượng khách du lịch sau dịch, phố Nhật dường như chỉ có lác đác vài người.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 6

Cứ cách 7-8 nhà hàng, phóng viên lại ghi nhận 1-2 căn đã đóng cửa, treo biển cho thuê.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 7

Nhiều chủ doanh nghiệp không gánh nổi chi phí mặt bằng, đành phải đóng cửa, chuyển đến nơi khác kinh doanh.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 8

Một số cửa hàng dù đã sang lại mặt bằng nhưng vẫn chưa dọn dẹp xong những vật dụng liên quan.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 9

Quản lý một nhà hàng tại đây cho biết, thời điểm trước dịch, khu phố này bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 16h đến 23h mới đóng cửa. Song, hiện tại phải chờ đến 18h-19h mới có khách đến ăn.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 10

“Trước dịch, một ngày quán phục vụ trung bình khoảng 250-300 khách/ngày, giờ chỉ khoảng 100 người, đôi khi còn ít hơn. Quán chủ yếu phục vụ khách Nhật, Hàn, Đài Loan. Họ là những người đang sống và làm việc tại đây, chứ còn khách nước ngoài thì hiếm lắm”, người này nói.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 11

Theo đó, khách nước ngoài tới đây chỉ bằng khoảng 1/3 trước đó.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 12

Nhiều hộ kinh doanh cũng chưa có ý định mở cửa hoạt động lại vì khách quốc tế chưa nhiều, hằng ngày chỉ có vài người đi dạo ngang qua.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 13

“Lúc trước quán rất đông, đặc biệt là những ngày cuối tuần, khách phải đặt chỗ trước vì lúc nào cũng kín bàn. Còn giờ thì thôi, mỗi ngày cùng lắm khoảng 50 khách. Nhiều hôm nhìn thấy nhân viên còn đông hơn khách nữa”, chị Võ Thị Bé Quỳnh (quản lý quán Torisho) chia sẻ.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 14

Khu vực này đã từng làm điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ tại TP. HCM đến chụp ảnh. Song, giờ cũng chỉ có vài người ghé ngang.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 15

“Vắng lắm, lác đác có mấy người. Ở đây nhiều quán người ta nghỉ hết rồi. Nhà hàng người ta không bán được thì tôi cũng đâu bán được. Vì tôi bán hàng rong, dựa vào lượng khách họ ăn ở các nhà hàng ra hoặc họ đi dạo ngang đây rồi ghé mua kẹo, thuốc lá,… của tôi. Giờ chỗ này ai cũng chịu cảnh ế ẩm hết, bán được ngày nào hay ngày đó. Mong là thời gian tới sẽ ổn hơn”, chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi) nói.

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 16

Dù trời đã mờ tối nhưng các biển hiệu treo ở đầu hẻm vẫn chưa "lên đèn".

pho nguoi nhat o tp hcm diu hiu mon moi ngong khach hinh 17

Khu phố từng đông người, nay dần trở nên ảm đạm hơn.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống