Năm học 2026-2027 được triển khai với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, kỳ vọng tạo bước chuyển về chất lượng giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội học tập cho học sinh, nhất là trẻ em ở vùng khó khăn, vùng biên giới.
Từ sáng sớm, các trường học vùng cao Gia Lai đã rộn ràng không khí ngày khai trường. Trong những bộ quần áo mới, học sinh từ các bản làng xa xôi háo hức đến trường, cùng thầy cô chào đón năm học mới.
Tại xã Ia Púch, thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch đón năm học mới trong ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Đây cũng là năm học đầu tiên nhà trường tổ chức dạy và học tại cơ sở mới với hệ thống phòng học, khu nội trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ.
Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tập thể giáo viên và học sinh vùng biên rất háo hức khi bước vào năm học mới trong một môi trường học tập mới, khang trang và đầy đủ hơn.
Theo thầy Tiến, việc đầu tư xây dựng trường học mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới.
Dự án đầu tư xây dựng mới 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai có quy mô 212 lớp, phục vụ 7.108 học sinh. Các trường được xây dựng trên diện tích khoảng 51,9ha, với tổng mức đầu tư 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh.
Đến nay, toàn bộ dự án đạt khoảng 93% khối lượng. Công tác tuyển sinh cơ bản hoàn tất với 6.814/6.818 học sinh, đạt 99,94% chỉ tiêu tuyển sinh và tương đương 95,86% quy mô thiết kế.
Để các trường kịp đưa vào hoạt động trong năm học mới, tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa nguồn lực, yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và 7 địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành những hạng mục trực tiếp phục vụ việc dạy và học.
Song song với xây dựng cơ sở vật chất, các địa phương cũng khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học, tuyển sinh, chế độ chính sách cho học sinh, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú.
Tuy nhiên, do yêu cầu triển khai trong thời gian ngắn, tiến độ xây dựng tại 6/7 điểm trường còn chậm từ 10 đến 45 ngày. Một số hạng mục như khu nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và hạ tầng phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ ngay tại thời điểm khai giảng.
Dù còn những phần việc cần tiếp tục hoàn thiện, việc đưa các trường nội trú liên cấp vùng biên vào sử dụng trong năm học mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện để học sinh vùng khó khăn được học tập, ăn ở trong môi trường tốt hơn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại các xã biên giới Gia Lai.