Chú trọng ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn, giới thiệu di sản
Tại Khu di tích lịch sử Mường Phăng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc.
Trong giây phút tưởng niệm trang nghiêm, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc; đồng thời khẳng định tinh thần Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Theo Phó Thủ tướng, Khu di tích lịch sử Mường Phăng không chỉ là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn là biểu tượng của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Mường Phăng gắn với phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống. Đồng thời, cần chú trọng ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn, giới thiệu di sản nhằm lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ tới nhân dân và bạn bè quốc tế.
Theo Phó Thủ tướng, việc gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử không chỉ là trách nhiệm đối với quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần quan trọng để khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.
Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ phải trở thành một "bảo tàng động" bằng công nghệ
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã kiểm tra Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ – công trình vừa được động thổ ngày 10/5 vừa qua.
Phát biểu tại buổi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn dự án phải trở thành một "bảo tàng động" bằng công nghệ, không chỉ là một tuyến cáp treo đơn thuần. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu là phải tái hiện được dòng chảy lịch sử từ chiến thắng Biên giới năm 1950 đến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và sự chuyển mình của vùng đất này sau hòa bình.
"Du khách phải được trải nghiệm một không gian văn hóa – lịch sử sống động bằng các giải pháp công nghệ hiện đại, để cảm nhận được hơi thở của cuộc chiến và sự vĩ đại của dân tộc ngay trong từng bước chân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, dự án phải tạo ra sự khác biệt tuyệt đối, mang đậm bản sắc Điện Biên Phủ. Phó Thủ tướng lưu ý, Điện Biên sở hữu một "tài sản" đặc biệt đó là chiều sâu lịch sử vô cùng sâu sắc. Vì vậy, dự án cần khơi dậy được sự tò mò, niềm ngưỡng mộ và khát vọng khám phá của du khách quốc tế thông qua việc tái hiện sinh động không gian chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố tâm linh và huyền thoại lịch sử gắn với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cùng với lịch sử, bản sắc văn hóa bản địa cũng phải trở thành một phần quan trọng của không gian du lịch khi Điện Biên là nơi hội tụ nhiều dân tộc với những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc biệt là văn hóa Thái, bên cạnh văn hóa Mông, Tày…