Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 và khắc phục sự cố sạt lở đê biển ở Ninh Bình

(CLO) Chiều 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 (Bualoi) Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở mái kè biển Hải Thịnh III, trên tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh, trước diễn biến phức tạp của bão số 10, tỉnh đã triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”. Ban hành 4 công điện khẩn, thành lập Ban Chỉ đạo Tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10.

Công tác kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân cư, chằng chống công trình…, được triển khai nhanh chóng và đồng bộ. Tính đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã kêu gọi 1.853 phương tiện với 5.691 ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn; di dời gần 900 lao động từ các chòi canh thủy sản ngoài đê vào bờ; sơ tán 341 hộ với 870 nhân khẩu tại các vùng xung yếu. Các địa phương đồng thời khẩn trương thu hoạch hơn 17.000 ha lúa và hoa màu để giảm thiệt hại.

Dù vậy, bão số 10 và giông lốc sau bão vẫn gây nhiều thiệt hại: toàn tỉnh có 9 người chết, 18 người bị thương; 11 nhà bị sập, 126 nhà tốc mái; 53 cột điện gãy đổ; nhiều diện tích cây trồng hư hại nặng. Đặc biệt, tuyến đê biển Hải Thịnh III xuất hiện sự cố sạt sập đoạn dài khoảng 75m, nguy cơ ảnh hưởng toàn tuyến dài 5km.

kiểm tra
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra hiện trường đoạn đê Hải Thịnh III bị sạt, sập.

Tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh III và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do dông lốc, mưa lũ sau bão. Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng huy động các doanh nghiệp điều động trên 30 xe tải trọng lớn, kịp thời vận tải cát đá, phương tiện, 15 máy cẩu và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an thực hiện nhiệm vụ hộ đê.

Bước đầu đã xử lý giờ đầu bằng giải pháp trải vải lọc và xếp đè rọ đá lên trên. Xử lý sóng leo tràn qua mặt đê bằng giải pháp xếp tấm bê tông mái phía biển để chắn sóng. Qua đó đảm bảo an toàn tuyến đê.

Sau khi nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền trong công tác xử lý giờ đầu tại vị trí sạt lở, không để lan rộng ra các vị trí khác, cũng như công tác bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong thời tiết sóng to, gió lớn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện của xã Hải Thịnh để khắc phục sự cố đê biển, bảo đảm an toàn cho toàn bộ tuyến đê trong thời gian sớm nhất, bảo vệ các công trình của nhà nước cũng như tài sản, hoa màu của người dân khu vực ven biển.

Để hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm an toàn cho tuyến đê biển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, tỉnh Ninh Bình cần sớm phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá lại chất lượng, hiệu quả của dự án công trình kè biển, đồng thời lập dự án đề xuất làm thêm 3km kè chắn sóng tiếp nối với các dự án đang được triển khai để bảo vệ tuyến đê biển.

Đồng thời cần chuyển từ trạng thái ứng cứu sang trạng thái xây dựng, có phương án gia cố nền đê, tính toán cẩn trọng để đưa ra giải pháp kỹ thuật tối ưu và bền vững nhất, đảm bảo đê toàn tuyến có khả năng chịu được những cơn bão mạnh hơn trong tương lai, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đã thăm hỏi, động viên các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ trên đê, đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc chung, kịp thời xử lý sự cố trên đê, đảm bảo an toàn để bà con yên tâm sản xuất…

Xem thêm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: