Phòng chống tham nhũng quan trọng là thu hồi được tài sản về cho nhân dân

Thứ sáu, 04/05/2018 22:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, chiều 4/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thông báo tới cử tri về kết quả hoạt động của Đoàn từ sau Kỳ họp thứ 4 đến nay và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Cử tri bày tỏ hoan nghênh, đánh giá cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Nhiều cử tri phản ánh về một số vụ việc, vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử gần đây, chia sẻ những băn khoăn về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng còn đạt thấp; chất lượng đào tạo và sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ; việc giám sát các dự án BOT và vấn đề lợi ích nhóm. Cử tri cũng nêu ý kiến về tình trạng thực phẩm độc hại tràn lan trên thị trường, việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi kéo dài nhiều năm và trách nhiệm của các cơ quan liên quan…

Trả lời ý kiến của cử tri băn khoăn về việc thu hồi tài sản do tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đang sửa Luật Phòng, chống tham nhũng. Đảng, Nhà nước luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Vấn đề quan tâm nhất đó là xử đúng người, đúng tội và quan trọng nhất là thu hồi được tài sản mà do tham nhũng đã làm thất thoát của tập thể, nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, luật cũng đã có quy định rõ ràng, trong các bản án tòa tuyên có ghi rõ trách nhiệm bồi thường, phải thu hồi tài sản tham nhũng. Trong việc thi hành án, Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thực hiện giám sát...

“Hiện nay Quốc hội đang sửa Luật phòng chống tham nhũng. Vấn đề chúng ta quan tâm nhất trong phòng chống tham nhũng đó là xử đúng người, đúng tội và điều quan trọng là thu hồi được tài sản mà do tham nhũng đã làm thất thoát của tập thể, của nhân dân. Kết quả phòng chống tham nhũng là quan trọng chứ không phải kỷ luật, bỏ tù rồi thôi mà thu hồi đất đai, tài sản, tiền bạc như thế nào. Trong Luật cũng ghi rất rõ, trong các bản án tòa tuyên có ghi rõ trách nhiệm bồi thường, phải thu hồi. Còn việc thu hồi để thi hành án thì Quốc hội sẽ giám sát, Ủy ban Tư pháp sẽ giám sát các hoạt động tư pháp”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.

Về ý kiến của cử tri, trong thời gian gần đây, chuyện học sinh, phụ huynh học sinh chửi mắng thầy cô và thầy cô đánh học trò xảy ra liên tục, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đây đang là vấn đề bức xúc của xã hội, không phù hợp với đạo lý, văn hóa cũng như quy định của pháp luật Việt Nam. Ở đây có trách nhiệm của từng gia đình, từng người dân cùng với nhà trường, xã hội để khắc phục, cũng như để giáo dục con em, học sinh mình...

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức