Phụ huynh ngồi xổm "thấp thỏm" ngóng con thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT 2024

Bắt đầu từ 7h30’ 27/6, các thí sinh vào dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT 2024. Ghi nhận của PV, tại điểm thi trường THCS Mai Dịch (Hà Nội), thay vì đến cửa hàng nước ngồi, hay nghỉ ngơi ở đâu đó, nhiều phụ huynh đưa con đi thi đã thấp thỏm chờ đợi, mong ngóng con từng phút, từng giờ, hồi hộp như chính mình cũng bước vào một kỳ thi vượt vũ môn đầy cam go, khốc liệt.

phu huynh ngoi xom thap thom ngong con thi mon dau tien cua ky thi thpt 2024 hinh 1

Phụ huynh ngồi chờ con tại trước điểm trường thi.

Từ Gia Lâm, vượt gần 30km đến điểm thi trường THCS Mai Dịch để đưa con gái đi thi, ông Trương Dương Quyết (58 tuổi), bố thí sinh Trương Vũ Hoài Nhi (ở Yên Viên, Gia Lâm) đứng ngồi không yên. Con gái đã vào phòng thi được hơn 1 giờ, nhưng người bố với gương mặt rám nắng, đầy vết chân chim, mái tóc đã ngả màu, vẫn đi lại trước cổng trường đợi con. Lâu lâu, ông lại ngồi xổm, chờ đợi. Ai đó rủ ông ra quán nước ngồi cho mát, ông đều lắc đầu từ chối bởi “tôi ngồi đây để có cảm giác như đang cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn của mình” - ông cho biết.

Ông Quyết nói, con gái ông đang học trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Xây dựng. Sáng nay, thấy trời mưa to, nên hai bố con dậy sớm, 5h sáng đã ra khỏi nhà đến điểm thi vì sợ tắc đường. “Tôi chuẩn bị cả áo mưa và đưa con đi bằng xe máy từ sớm cho kịp giờ. Hai bố con đến cổng trường từ sớm” - ông Quyết nói và cho biết, giờ chỉ cần con thi tốt nghiệp xong, còn sau này, để con gái tự quyết định. “Cháu lớn rồi, mọi quyết định là tuỳ con” - ông nói.

phu huynh ngoi xom thap thom ngong con thi mon dau tien cua ky thi thpt 2024 hinh 2

Thấp thỏm ngồi xổm chờ con tại cổng trường thi.

Đánh giá về ngôi trường mà con gái theo học, ông Quyết cho biết, ông cảm thấy trường rất quan tâm đến học sinh, các học sinh chấp hành tốt các quy định mà nhà trường đề ra. Các học sinh đến lớp đúng giờ, chỉ cần sơ suất 1 chút như không đeo thẻ, cô giáo đã chụp ảnh gửi về zalo cho gia đình.

Ông Quyết làm nghề xe ôm truyền thống, thi thoảng nhận đưa giấy tờ cho các công ty. Cháu Nhi là con gái duy nhất trong nhà, nên ông càng đặt nhiều kỳ vọng hơn. Thế nhưng, để con gái thoải mái tư tưởng, không bị áp lực trước kỳ thi, người bố vẫn tỏ ra bình tĩnh, chuẩn bị kỹ lưỡng cho con dự thi. Khi con đã vào phòng thi, ông vẫn đứng đợi trước cổng trường, lúc đứng, lúc ngồi, ngóng đợi con thi. “Con gái tôi bảo khoảng 10h sẽ thi xong môn đầu tiên. Tôi muốn đợi con đến khi thi xong để khi ra khỏi sân trường, con sẽ không phải tìm bố”, ở những môn thi sau, tôi vẫn sẽ cứ ngồi đợi trước cổng trường chờ con.

phu huynh ngoi xom thap thom ngong con thi mon dau tien cua ky thi thpt 2024 hinh 3

Thỉnh thoảng ông Quyết đứng lên ngóng con qua tường rào.

Khác với tâm lý các con, nhiều phụ huynh lại tỏ ra rất lo lắng. Chị Nguyễn Thị Huyền, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, dù là con thứ hai đi thi, nhưng chị vẫn không kém hồi hộp lo lắng. “Cả đêm qua tôi không ngủ được. Sáng nay dậy sớm, rà soát các đồ dùng cần thiết cho kỳ thi giúp con” - chị nói. Trái lại, con trai chị lại rất bình tĩnh, tự tin. “Con học tốt môn Tiếng Anh nên môn Ngữ văn mẹ khá lo lắng. Gia đình cũng giục con bình tĩnh, ăn uống đầy đủ, yên tâm thi” - chị nói.

Để đồng hành cùng con trước và trong mùa thi, chị quan tâm đến chế độ ăn uống phù hợp để đảm bảo sức khoẻ, tạo tinh thần thoải mái cho con, khuyên con không dùng quá nhiều điện thoại, nằm điều hoà ở nhiệt độ phù hợp… Sáng nay, trước khi đi thi, con trai chị chỉ ăn nhẹ, uống nước lọc. Mẹ cũng nhắc nhở con kiểm tra các đồ dùng cần thiết trước khi vào phòng thi.

phu huynh ngoi xom thap thom ngong con thi mon dau tien cua ky thi thpt 2024 hinh 4

Anh Hoàng Anh đứng chờ con tại điểm thi.

Còn anh Hoàng Anh, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội đã dậy từ 5h sáng chuẩn bị tư trang để đưa con gái Nguyễn Hà Bảo Vi đi thi ở điểm thi trường THCS Mai Dịch. Anh Hoàng Anh cho biết, con gái anh học tốt, chịu khó học, bình thường ngày nào cũng học đến 3-4h sáng mới chịu đi ngủ. Nhiều khi, bố mẹ phải giục con kết thúc bài và đi ngủ sớm. Nên trước thềm kỳ thi tốt nghiệp, anh rất yên tâm.

“Tối qua, vợ chồng tôi phải giục con ngủ sớm, chuẩn bị tinh thần, sức khoẻ cho hai ngày thi sắp tới” - anh Hoàng Anh nói.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: