(CLO) Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó chính thức dừng sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) sau hai năm áp dụng, đồng thời bổ sung hàng loạt tổ hợp mới ở nhiều ngành đào tạo.
(CLO) Không ít chuyên gia cho rằng cách tiếp cận này, nếu áp dụng cứng nhắc, có thể vô tình làm suy giảm sự đa dạng của nguồn tuyển, đồng thời làm lệch bản chất của phương thức xét tuyển học bạ.
(CLO) Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa công bố danh sách 23 trường khối Quân đội sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực làm căn cứ tuyển sinh vào hệ quân sự năm 2026 và các năm tiếp theo.
(CLO) Đến thời điểm này, hơn 30 trường đại học trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026, bức tranh tuyển sinh cho thấy sự phân hóa rõ nét trong việc sử dụng học bạ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng lớn của các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
(CLO) Ngay sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được công bố, thí sinh bước vào chặng “nước rút” quyết định cơ hội trúng tuyển đại học. Việc nắm rõ các mốc thời gian và quy trình xét tuyển là tối quan trọng chỉ cần sơ suất nhỏ, bạn có thể mất suất vào ngành học mơ ước.
(CLO) Chiều 15/7, tại Hội nghị công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, thành công toàn diện, đạt được đầy đủ ba mục tiêu lớn do Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt ra: xét công nhận tốt nghiệp THPT; đánh giá chất lượng dạy và học phổ thông; cung cấp dữ liệu tin cậy cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.
(CLO) Sau khi hơn 1 triệu thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, dư âm về độ khó của đề thi và những dự đoán về điểm chuẩn đại học đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 16/7 tới, nhưng nhiều giáo viên, chuyên gia và chính thí sinh đều chung nhận định: Điểm chuẩn đại học năm nay có thể giảm nhẹ.
(CLO) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) vừa công bố bảng bách phân vị điểm thi đánh giá năng lực, giúp gần 17.500 thí sinh biết mình đang ở đâu trong tổng thể, làm cơ sở tham khảo để điều chỉnh, sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.
(CLO) Tối 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm học 2025–2026. Đáng chú ý, thủ khoa của 13 môn chuyên đều có mức điểm xét tuyển rất cao, dao động từ 43,75 đến 48 điểm.
(CLO) Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, gần 100.000 sĩ tử trên địa bàn TP HCM chính thức bước vào môn thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh sẽ làm bài môn Toán trong vòng 90 phút.
(CLO) Trước giờ vào phòng thi môn Ngữ văn sáng 26/6, một nữ sinh ở Huế đã đến nhầm trường thi, nhờ được phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời, em đã đến đúng điểm thi trước giờ làm bài.
(CLO) Cánh cổng trường khép lại cũng là lúc nhiều bậc cha mẹ bắt đầu một "ca thi" khác ngồi ngoài lo lắng, với họ, mùa thi của con là mùa thi của cả nhà.
(CLO) Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông TP HCM có mặt ở các điểm thi sẵn sàng "tiếp sức", giúp sĩ tử an tâm vượt qua kỳ thi quan trọng.
(CLO) Sáng 26/6, em P.H.C.A. (sinh năm 2007, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đến điểm thi tốt nghiệp THPT bằng xe cấp cứu, sau khi bị tai nạn chỉ một ngày trước kỳ thi.
(CLO) Sáng 26/6, em L.V.V. (2007, Thuận Châu, tỉnh Sơn La) được xe cứu thương đưa tới điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ chưa đầy một ngày sau ca mổ ruột thừa.
(CLO) Chiều 25/6, gần 100.000 sĩ tử TP HCM có mặt ở các điểm thi trên địa bàn làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
(CLO) Bộ GD&ĐT quy định 3 trường hợp thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2025, gồm: tai nạn, thi đấu thể thao quốc tế và dự thi một phần kỳ thi.