Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền mới mang lại không ít thách thức: số lượng tổ chức Đảng, đảng viên tăng mạnh, địa bàn quản lý rộng với nhiều nhiệm vụ liên vùng gắn liền với quy hoạch Hồ Tây và sông Hồng. Để giải bài toán này, Đảng ủy phường Tây Hồ không chọn giải pháp an toàn, mà chọn lối đi đột phá: Chuyển hóa kỷ luật công vụ thành nguyên tắc vận hành tự thân.
Cụ thể hóa Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, phường Tây Hồ đã áp dụng triệt để mô hình quản trị “6 rõ” (Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm). 100% nhiệm vụ được số hóa trên nền tảng điện tử, giúp lãnh đạo điều hành bằng dữ liệu trực quan, triệt tiêu hoàn toàn tình trạng né tránh hay “khoảng trống” trách nhiệm.
“Kỷ cương không nằm ở văn bản, nó phải là cách vận hành hằng ngày. Việc gì cũng phải rõ người chịu trách nhiệm và có sản phẩm kiểm chứng”, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến nhấn mạnh.
Đặc biệt, việc tiên phong đưa phương pháp quản trị mục tiêu OKR/KPI vào đánh giá cán bộ hàng tháng đã tạo nên một cuộc cách mạng về hiệu suất. Không còn những lời nhận xét định tính chung chung; mọi cống hiến, sản phẩm đầu ra của công chức đều được đo lường chính xác, kích hoạt tinh thần “3 trước” (Đánh giá trước, chuẩn bị trước, hành động trước).
Sự sắc sảo của chính quyền phường Tây Hồ nằm ở chỗ: Kỷ cương không làm bộ máy cứng nhắc, mà là bệ phóng để tối ưu hóa dịch vụ công. Minh chứng là ngay trong quý I/2026, UBND phường đã vinh dự nhận khen thưởng của UBND Thành phố về công tác cải cách hành chính (CCHC).
Tốc độ và sự chuẩn xác, từ giữa tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, phường xử lý 4.655 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn 96,6%, đặc biệt không để xảy ra bất kỳ hồ sơ nào quá hạn.
Chuyển đổi số chạm đến từng ngõ phố, với 67 tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động năng nổ, các giải pháp công nghệ như chữ ký số trên VNeID, không gian làm việc số, ứng dụng khám chữa bệnh VNPT-HIS hay kê đơn thuốc điện tử đã len lỏi vào đời sống.
100% chợ truyền thống trên địa bàn đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo ra môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch và giảm thiểu tối đa chi phí thời gian cho người dân, doanh nghiệp.
Hiện tại, phường đang tăng tốc triển khai 60 dự án hạ tầng với tổng vốn gần 860 tỷ đồng, nổi bật là siêu dự án đường Đặng Thai Mai - Âu Cơ (hơn 642 tỷ đồng) hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị.
Bên cạnh đòn bẩy kinh tế, chính quyền Tây Hồ còn ghi điểm tuyệt đối nhờ tư duy “gần dân, sát cơ sở”. Mô hình “Tháng nghe dân nói” do MTTQ phối hợp triển khai đã trở thành kênh đối thoại trực tiếp hiệu quả. Trong quý I, 165/244 đơn thư vướng mắc (chủ yếu về đất đai, giải phóng mặt bằng) đã được giải quyết dứt điểm tại chỗ, nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân, thể hiện qua 845 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký rộng khắp.
Một chính quyền mạnh không chỉ biết trình diễn thành tích mà phải dám thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ Năm vừa qua, lãnh đạo phường đã thẳng thắn chỉ diện 5 điểm nghẽn: sự thiếu đồng bộ ở một số phần mềm chuyên ngành, khó khăn đồng bộ dữ liệu thu đảng phí và tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè tại các điểm du lịch tâm linh trọng điểm (Hồ Tây, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc).
Nhận diện rõ điểm nghẽn để tìm giải pháp bẻ gãy nó. Bước sang quý II/2026, Tây Hồ đặt toàn bộ tâm sức vào Đề án “Phát triển kinh tế năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu tối thượng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân phải đạt từ 11%/năm trở lên.
Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số này, toàn bộ hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở đang duy trì một nhịp độ hành động khẩn trương, thực chất, bài trừ tư duy đi lối mòn. Phương châm hành động lúc này đã được định hình rõ ràng và đanh thép: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.
Nghị quyết của Đảng đang hiện hữu sinh động tại phường Tây Hồ bằng những công trình mở rộng, những con số thu ngân sách nhảy vọt và niềm tin ngày càng thắt chặt của nhân dân. Tây Hồ hôm nay không chỉ là một đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, mà đang vươn mình trở thành một cực tăng trưởng kiểu mẫu, năng động và đầy bản lĩnh bên bờ Hồ Tây.