Nam Phi mở rộng các hạn chế COVID-19 thêm 14 ngày
(CLO) Nam Phi đã gia hạn các quy định COVID-19 nghiêm ngặt thêm 14 ngày, duy trì các hạn chế bao gồm lệnh cấm tụ tập, lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng và cấm bán rượu.

Nam Phi mở rộng các hạn chế COVID thêm 14 ngày do tình trạng lây nhiễm đang bùng phát tại nước này - Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Biến thể Nam Phi có thể kháng được vắc xin của Pfizer
Nam Phi loay hoay với đống hàng tồn kho vắc xin Covid-19 của AstraZeneca
Nam Phi dừng tiêm vắc xin của AstraZeneca do hiệu quả kém
Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất châu Phi về số ca và ca tử vong được ghi nhận đang trải qua làn sóng thứ ba của các ca nhiễm do biến thể Delta dễ lây lan hơn của virus Corona. Tính đến ngày 12/7, Nam Phi báo cáo gần 2,2 triệu ca nhiễm và hơn 64 nghìn người tử vong do virus Corona kể từ đại dịch.
"Hệ thống y tế của chúng tôi trên toàn quốc vẫn đang chịu áp lực", Tổng thống Cyril Ramaphosa nói trong một bài phát biểu trên truyền hình trước quốc gia.
Đầu tháng này, Nam Phi đã ghi nhận một kỷ lục mới với hơn 26.000 ca mỗi ngày, khiến hệ thống y tế đứng trước bờ vực sụp đổ khi các bệnh viện đang quá tải về số bệnh nhân.
Tổng thống Ramaphosa đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm tại Nam Phi lên cấp độ thứ tư trong năm cấp vào cuối tháng 6 khi tình trạng nhiễm trùng tăng cao.
Hôm Chủ nhật (11/7), ông cho biết nội các đã quyết định duy trì "mức cảnh báo điều chỉnh cấp độ 4" trong 14 ngày nữa, mặc dù các nhà hàng có thể phục vụ đồ ăn tại cơ sở của họ theo các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe. Các phòng tập thể dục cũng sẽ được phép mở cửa trở lại trong một số điều kiện nhất định.
Ông Ramaphosa nói thêm rằng một ủy ban cố vấn của chính phủ đang làm việc để sớm đưa vắc xin CoronaVac của Sinovac vào chương trình tiêm chủng COVID-19.
Cho đến nay, chiến dịch tiêm vắc xin tại Nam Phi diễn ra chậm chạp, với 4,2 triệu liều được tiêm trên dân số 60 triệu người, nhưng các quan chức đang hy vọng sẽ tăng số lượng tiêm chủng hàng ngày lên ít nhất 300.000 vào cuối tháng Tám.
Tổng thống Ramaphosa cho biết Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận để công ty dược phẩm địa phương Aspen cung cấp hơn 17 triệu liều vắc xin của Johnson & Johnson tới Nam Phi và các nước châu Phi khác trong ba tháng tới.
Công ty Aspen đang tìm nguồn cung ứng nguyên liệu vắc xin từ Johnson & Johnson để đóng gói sản phẩm ở Nam Phi.
Tổng thống Ramaphosa cho biết Nam Phi đang đàm phán để được sản xuất vắc xin tại địa phương, "để chúng tôi có một loại vắc xin châu Phi thuộc sở hữu hoàn toàn được sản xuất trên đất châu Phi".