Quan chức Mỹ, Trung lạc quan về thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1

Thứ ba, 25/08/2020 08:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm về tiến độ giải quyết các vấn đề trong thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 đạt được vào tháng Giêng và cả hai bên đều cam kết về sự thành công của thỏa thuận, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cho biết.

Quan chức cao cấp Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm hôm thứ Hai và tỏ ra lạc quan về tiến độ giải quyết các vấn đề của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 - Ảnh: Reuters

Quan chức cao cấp Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm hôm thứ Hai và tỏ ra lạc quan về tiến độ giải quyết các vấn đề của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 - Ảnh: Reuters

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã nói chuyện với Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He trong một "cuộc gọi thường xuyên được lên lịch", USTR cho biết trong một tuyên bố.

“Các bên đã giải quyết các bước mà Trung Quốc đã thực hiện để tiến hành các thay đổi cấu trúc mà thỏa thuận yêu cầu sẽ đảm bảo bảo vệ nhiều hơn đối với quyền sở hữu trí tuệ, loại bỏ các trở ngại đối với các công ty Mỹ trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và nông nghiệp, đồng thời loại bỏ chuyển giao công nghệ cưỡng bức”, tuyên bố cho biết.

“Các bên cũng thảo luận về sự gia tăng đáng kể mua các sản phẩm của Hoa Kỳ của Trung Quốc cũng như các hành động cần thiết trong tương lai để thực hiện thỏa thuận”, tuyên bố nói.

Đồng thời, USTR cũng cho biết, “cả hai bên đều nhận thấy sự tiến bộ và cam kết thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận”.

Cuộc điện thoại ban đầu được cho là vào ngày 15 tháng 8, đánh dấu thời điểm sáu tháng kể từ khi ra mắt thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Mỹ Trump, người thường xuyên bày tỏ sự tức giận với Trung Quốc về đại dịch COVID-19, tuần trước cho biết ông đã hoãn các cuộc đàm phán với Trung Quốc vì "Tôi không muốn đối phó với họ bây giờ”.

Theo thỏa thuận giai đoạn 1 mà Trung Quốc và Mỹ đã ký vào tháng 1/2020, Bắc Kinh cam kết sẽ mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ, gồm nông sản, năng lượng… trong hai năm tới.

Đáng chú ý, Trung Quốc sẽ mua từ 40 - 50 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ, điều mà chưa bao giờ mua quá 26 tỷ USD hàng nông sản của Mỹ trong một năm.

Phan Nguyên

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h