Quân đội Mỹ bị cáo buộc không kích giết chết hàng chục dân thường Syria

Chủ nhật, 14/11/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Mỹ đã che đậy các cuộc không kích năm 2019 ở Syria khiến 64 phụ nữ và trẻ em thiệt mạng, trong trận chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS, New York Times đưa tin.

Theo báo cáo, hai cuộc không kích gần thị trấn Baghuz theo lệnh của một đơn vị hoạt động đặc biệt của Mỹ có nhiệm vụ hoạt động trên bộ ở Syria.

quan doi my bi cao buoc khong kich giet chet hang chuc dan thuong syria hinh 1

Một chiếc B-1B Lancer của Không quân Mỹ và phi hành đoàn, đang được triển khai để thực hiện cuộc tấn công như một phần của phản ứng đa quốc gia đối với việc sử dụng vũ khí hóa học của Syria, từ Căn cứ Không quân Al Udeid, Doha, Qatar vào ngày 14 tháng 4 năm 2018. Ảnh: REUTERS.

New York Times cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cơ quan giám sát các hoạt động không kích của Hoa Kỳ ở Syria, đã thừa nhận các cuộc không kích lần đầu tiên trong tuần này và nói rằng chúng có lý do chính đáng.

Trong tuyên bố hôm thứ Bảy (13/11), quân đội Hoa Kỳ cho biết các cuộc tấn công là 'tự vệ chính đáng', và rằng 'các bước thích hợp đã được thực hiện để loại trừ sự hiện diện của dân thường.'

Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết các cuộc không kích diễn ra trong khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang bị hỏa lực dữ dội và có nguy cơ bị tràn ngập và SDF đã thông báo rằng khu vực này không có dân thường.

Một luật sư của Lực lượng Không quân có mặt tại trung tâm hoạt động vào thời điểm đó tin rằng các cuộc không kích có thể là tội ác chiến tranh và sau đó đã báo cho Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng và Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện.

Trước cáo buộc của New York Times, quân đội Mỹ cũng bị chỉ trích vì sử dụng máy bay không người lái giết nhầm 10 dân thường Afghanistan hồi tháng 8, trong bối cảnh quân đội Mỹ đang hỗn loạn rút khỏi Kabul. Vụ tấn công này xảy ra vài ngày sau một vụ đánh bom liều chết gần Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, giết chết hơn 150 người Afghanistan cũng như 13 quân nhân Mỹ.

Trong một tuyên bố mới nhất, quân đội Mỹ đã nhận trách nhiệm, đưa ra lời xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho các thân nhân gia đình có người thiệt mạng. 

Mai Vân (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h