Quân đội Mỹ sẽ trở lại Afghanistan

Ông Graham nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC rằng, “Chúng tôi sẽ trở lại Afghanistan khi chúng tôi trở lại Iraq và Syria".

Trả lời người dẫn chương trình HARDTalk của BBC Stephen Sackur, ông Graham nói rằng Mỹ chỉ đơn giản là không có lựa chọn nào khác về việc sẵn sàng quay trở lại đất nước hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.

quan doi my se tro lai afghanistan hinh 1

Thượng nghị sĩ Lindsay Graham. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Taliban tuyên bố kiểm soát Panjshir, thống nhất Afghanistan

Lãnh đạo phe đối lập kêu gọi Taliban đàm phán để chấm dứt giao tranh

Taliban giao tranh dữ dội với nhóm đối lập, hoãn công bố chính phủ mới

Hoạt động buôn bán ma tuý khổng lồ của Afghanistan có thể sẽ tiếp tục dưới thời Taliban

Thượng nghị sĩ lập luận rằng “chúng tôi phải làm vậy vì mối đe dọa khủng bố sẽ rất lớn”, và cho biết thêm rằng Afghanistan có thể biến thành một điểm nóng cho “hành vi Hồi giáo cực đoan”, cũng như là nơi trú ẩn an toàn cho những nhóm  khủng bố như al-Qaeda.

Theo ông Graham, lo ngại về sự gia tăng của các phần tử khủng bố chính là lý do tại sao Mỹ "quay trở lại" Iraq.

BBC đưa tin vào tháng 7 sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi và Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng hiện có 2.500 lính Mỹ ở Iraq giúp lực lượng địa phương đẩy lùi mối đe dọa từ IS.

Ông Graham tuyên bố rằng Mỹ có một số lựa chọn liên quan đến việc đối phó với tình hình hiện tại ở Afghanistan.

“Đây là giải pháp của tôi: giúp đỡ quân kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Taliban sẽ không thể cai trị Afghanistan, họ bị người dân Afghanistan căm ghét. IS sẽ xuất hiện sau khi Taliban lớn mạnh và toàn bộ đất nước sẽ tan vỡ trong năm tới", ông nói.

Tháng trước, ông Lindsay Graham nói rằng ông lo sợ rằng: "Nguy cơ của một vụ 11/9 khác đã tăng đột biến".

Thượng nghị sĩ trước đó đã kêu gọi luận tội ông Joe Biden về thất bại rút quân ở Afghanistan và việc sơ tán hỗn loạn, nói rằng Tổng thống Mỹ đã "không có trách nhiệm với tư cách là tổng tư lệnh".

Lực lượng Taliban đã chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15/8 mà gần như không phải giao tranh và tuyên bố kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm vào ngày hôm sau.

Các chiến binh vẫn tiếp tục chiến đấu với Mặt trận Kháng chiến Quốc gia ở tỉnh Panjshir, lãnh thổ duy nhất ở Afghanistan được cho là không nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Taliban. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, Taliban đã tuyên bố nhiều lần rằng nhóm này cuối cùng đã chiếm được tỉnh này, điều bị NRF bác bỏ.

Xem thêm

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

Nga cảnh báo đáp trả nếu phương Tây bắt giữ tàu thương mại

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các nước phương Tây bắt giữ hoặc kiểm tra các tàu thương mại của Nga, trong bối cảnh châu Âu đang gia tăng sức ép đối với đội tàu bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

Venezuela và Israel nối lại dịch vụ lãnh sự sau 17 năm

(CLO) Venezuela và Israel ngày 11/8 đạt thỏa thuận nối lại các dịch vụ lãnh sự và thiết lập cơ chế điều phối chính thức, đánh dấu bước tiếp xúc cấp nhà nước đáng kể nhất giữa hai nước kể từ khi cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2009.

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

Mỹ tấn công tàu hàng, đe dọa Iran nếu đàm phán thất bại

(CLO) Lực lượng Mỹ đã tấn công tên lửa vào hệ thống lái của tàu chở hàng "M/V Villa Nova" mang cờ Panama khi tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran tại Vịnh Oman, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hôm 11/8.

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

Nga trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, sẽ trở về nước vào tối 11/8 theo giờ địa phương sau cuộc hội đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cỡ chữ bài viết: