Quảng Nam: Xử lý nghiêm hành vi chống đối người thi hành công vụ

Thứ tư, 16/10/2019 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước đó, ngày 14/10, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo công an xảy ra xô xát với người dân, sau đó người này đã rút súng mang theo bên người ra dọa bắn người dân

Hình ảnh Phó Công an xã Tiên Lãnh chĩa súng vào người dân gây xôn xao dư luận. (ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh Phó Công an xã Tiên Lãnh chĩa súng vào người dân gây xôn xao dư luận. (ảnh cắt từ clip)

Theo xác minh, người rút súng ra dọa bắn người dân là ông Phạm Hồng Tuyền, Phó Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Theo tìm hiểu, vào ngày 14/10, đoàn công tác của xã Tiên Lãnh do ông Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch xã Tiên Lãnh dẫn đầu xuống nhà ông Trần Vàng (trú thôn 3, xã Tiên Lãnh) để vận động, giải thích về việc gia đình hộ dân này lấn chiếm đất của hộ gia đình khác. Khu đất mà hộ gia đình ông Vàng lấn chiếm là đất tái định cư tại chỗ, khu đất này cũng đã được giải phóng đền bù vào năm 2016 cho một hộ gia đình khác.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc thì hai bên có lời qua tiếng lại. Ngay sau đó, con trai ông Vàng đã hành hung tổ công tác, người này túm áo, giật đứt nhiều nút áo của anh Tuyền, vì quá bức xúc nên anh này mới rút súng ra dọa để tự vệ chứ thực chất không có vấn đề gì cả.

Sự việc được ghi hình và đăng lên MXH Facebook gây xôn xao trong dư luận vì cho rằng vị Phó công an xã đã dùng súng chĩa vào người dân gây mất hình ảnh. Mặt khác, nhiều người cho rằng, vị này chỉ vì mục đích tự vệ nên mới làm như vậy, vì trước đó người nhà ông Vàng đã hành hung tổ công tác.

Theo cơ quan công an thì khẩu súng mà phó công an xã dùng không phải là súng quân dụng, đây chỉ là súng hơi cay, một công cụ hỗ trợ công an xã trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 16/10, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã nhận được báo cáo về việc Phó công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) chĩa súng vào dân khi đi làm nhiệm vụ.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, sau khi ngăn cản đoàn công tác xã Tiên Lãnh thì con trai ông Trần Vàng còn có hành động chạy vào nhà lấy xẻng ra định hành hung. Lúc này, Phó Công an xã Tiên Lãnh mới rút súng hơi cay ra để dọa phòng vệ và yêu cầu đứng im.

“Việc làm của cán bộ Công an xã này là cần thiết và đúng. Vì trách nhiệm của công an xã là đi bảo vệ đoàn công tác của xã Tiên Lãnh, khi bị các đối tượng cản trở thì lực lượng công an phải ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Ngoài ra, đối tượng con ông Vàng đã nhảy vào xé rách áo và làm đứt 2 nút áo của ông Phó Công an xã”, Đại tá Lợi chia sẻ.

Hiện Công an huyện Tiên Phước đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý về hành vi chống đối người thi hành công vụ của con trai ông Trần Vàng.

Trần Hậu – Việt Dũng

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống