Các hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm đặc sắc cho du khách mà còn góp phần lan tỏa, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng, đưa bản sắc vùng cao nguyên trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá Măng Đen.
Rộn ràng sắc màu văn hóa giữa đại ngàn
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh là Lễ hội đường phố Măng Đen, được tổ chức dọc tuyến Quốc lộ 24, thu hút gần 200 nghệ nhân Xơ Đăng đến từ các làng Kon Pring, Kon Vơng Kia, Kon Chênh và Kon Tu Ma tham gia.
Lễ hội diễn ra trên tuyến đường thông dài khoảng 3km. Giữa không gian xanh mát của Măng Đen, những bộ trang phục truyền thống, tiếng cồng chiêng ngân vang, điệu múa xoang nhịp nhàng cùng âm thanh của các loại nhạc cụ dân tộc tạo nên một bức tranh văn hóa đầy sức sống.
Các màn trình diễn cà kheo, hóa trang độc đáo càng làm không gian lễ hội thêm rộn ràng, nhiều màu sắc. Đông đảo người dân và du khách không chỉ đứng bên đường thưởng thức mà còn hào hứng hòa mình vào đoàn nghệ nhân, nhún nhảy theo nhịp chiêng và ghi lại những khoảnh khắc đặc sắc.
Từ những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cồng chiêng và múa xoang được đưa vào không gian du lịch một cách gần gũi, sinh động. Du khách vì thế không chỉ “xem” văn hóa mà còn có cơ hội trực tiếp hòa mình, cảm nhận và tương tác với văn hóa bản địa.
Bên cạnh Lễ hội đường phố, tại Chợ phiên Măng Đen, địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc; đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.
Chị Nguyễn Thị Ánh (du khách đến từ TP Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ được xem cồng chiêng, múa xoang qua các chương trình biểu diễn, nhưng lần này đến Măng Đen, tôi được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân biểu diễn ngay giữa không gian phố núi. Tôi thích nhất là cảm giác được cùng mọi người hòa vào vòng xoang, nghe tiếng nhạc cụ dân tộc và nhìn các nghệ nhân trình diễn.
Những trải nghiệm như thế này rất khó có được nếu chỉ đi tham quan những điểm du lịch thông thường. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay lại Măng Đen và giới thiệu điểm đến này cho bạn bè, người thân”.
Tại Khu phố đêm Măng Đen, chương trình văn hóa - nghệ thuật diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9 với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc, cồng chiêng, dân ca, dân vũ và nghệ thuật truyền thống. Cùng với đó là Ngày hội Ẩm thực, mang đến không gian thưởng thức những món ăn đặc sắc kết hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ.
Đưa đặc sản địa phương thành trải nghiệm du lịch
Không chỉ khai thác những giá trị văn hóa truyền thống, chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh tại Măng Đen còn hướng đến việc tạo ra những trải nghiệm gắn với sản phẩm đặc trưng của vùng đất cao nguyên.
Từ ngày 30/8 đến 1/9, tại Vườn nghệ thuật Măng Đen diễn ra hoạt động trải nghiệm pha chế thủ công và thưởng thức cà phê đặc sản Măng Đen. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu quy trình pha chế, thưởng thức hương vị cà phê và khám phá không gian văn hóa gắn với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
Ngày hội Ẩm thực dự kiến diễn ra lúc 11h ngày 1/9 cũng là một trong những hoạt động được kỳ vọng thu hút du khách. Những món ăn đặc sắc của địa phương được giới thiệu cùng các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần tạo nên trải nghiệm đa chiều cho du khách khi đến Măng Đen.
Bà Vũ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen - cho biết các hoạt động là dịp để địa phương giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn đến người dân và du khách.
Theo bà Phương, việc tạo không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống không chỉ mang đến những “món ăn tinh thần” hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.
Trao đổi với PV, ông Trương Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen - nhấn mạnh: “Địa phương xác định việc tổ chức các hoạt động dịp Quốc khánh không chỉ nhằm tạo sân chơi, không khí vui tươi cho người dân mà còn phải mang đến những trải nghiệm thực chất cho du khách.
Chúng tôi muốn các hoạt động lần này phát huy được những giá trị văn hóa đặc trưng của Măng Đen, nhất là văn hóa cồng chiêng, múa xoang, nghề dệt thổ cẩm và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Du khách đến Măng Đen không chỉ tham quan cảnh quan mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm, giao lưu và hiểu hơn về văn hóa của cộng đồng các dân tộc nơi đây”.
Để phục vụ lượng khách tăng trong dịp lễ, chính quyền xã Măng Đen đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các bộ phận, đơn vị liên quan; đồng thời quán triệt tinh thần phục vụ du khách chu đáo, văn minh, an toàn. Các cơ sở kinh doanh phải thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Mục tiêu là để mỗi du khách đến Măng Đen trong dịp này có những trải nghiệm tốt và muốn quay trở lại.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, lượng khách tăng là tín hiệu tích cực nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phục vụ và môi trường du lịch. Địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong những ngày cao điểm, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, văn minh.
“Đây cũng là dịp để Măng Đen nhìn lại chất lượng phục vụ du khách, từ đó tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi kỳ vọng sự chủ động của chính quyền cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh một Măng Đen thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp hơn”, ông Minh nhấn mạnh.
Với sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực và những sản phẩm đặc trưng, Măng Đen đang từng bước làm mới trải nghiệm, níu chân du khách bằng những nét riêng của vùng đất đại ngàn. Từ tiếng cồng chiêng ngân vang giữa núi rừng đến hương cà phê đặc sản, từ những món ăn mang đậm bản sắc địa phương đến những sản phẩm được tạo nên từ bàn tay người dân, mỗi trải nghiệm đều góp thêm một sắc màu cho bức tranh du lịch Măng Đen.
Không chỉ tạo sức hút với du khách, những giá trị ấy còn mở ra hướng đi để văn hóa bản địa được gìn giữ, lan tỏa và trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển du lịch theo hướng bền vững.