Quảng Ninh: Đồng chí Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều

Thứ bảy, 17/10/2020 20:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, ngày 17/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Đức.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Đức.

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Minh Chính đã thông báo đến cử tri một số nội dung chính của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Trong đó, đáng chú ý là có một số luật quan trọng, như: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi)...

Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo, xem xét đối với các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, kết quả giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Về nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã nghiêm túc tiếp thu, gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Với nội dung kiến nghị về tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, đồng chí mong muốn cử tri chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của tỉnh, của Trung ương. Chủ trương chung là ưu tiên nguồn ngân sách cho đầu tư các dự án hạ tầng động lực để thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, thu hút đầu tư. Từ đó, tạo sức lan tỏa đến các khu vực, vùng miền còn khó khăn; tạo nguồn lực chăm lo cho cuộc sống của người dân tốt hơn.

Cử tri thị xã Đông Triều nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Đức.

Cử tri thị xã Đông Triều nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Minh Đức.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Đông Triều đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai, giải quyết bất cập về hạ tầng đường sắt, chế độ khen thưởng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới...

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết và giải đáp từng vấn đề cử tri nêu theo thẩm quyền; đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh luôn phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, cầu thị, tiếp thu ý kiến, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đến cùng các nội dung cử tri còn kiến nghị.

Chia sẻ với cử tri về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, thị xã Đông Triều phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để trở thành thành phố. Để đạt được mục tiêu này, rất cần sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư hạ tầng.

Đây là yếu tố rất quan trọng để Đông Triều triển khai tốt các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển đồng bộ cả công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhưng vẫn gìn giữ, phát huy tối đa những giá trị văn hóa - tinh thần của một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử như thị xã Đông Triều.

Nguyễn Quân

Tin khác

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức