Quảng Ninh: Ông Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy khóa mới với số phiếu đạt 99,7%

(CLO) Cuối chiều ngày 26/9, theo đúng quy trình của đại hội về bầu Ban chấp hành Đảng bộ và bầu Bí thư Đảng bộ, ông Nguyễn Xuân Ký đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV tín nhiệm giới thiệu và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu chức bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QN.

Ông Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu chức bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QN.

Đại hội đã tiến hành quy trinh bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Có 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử, gồm 59 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả 53 người đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đại hội cũng đã thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, ông Ký được giới thiệu chức danh Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khóa mới với 99,7% phiếu tán thành.

Các đại biểu thực hiện bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QN.

Các đại biểu thực hiện bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy QN.

Tiếp đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, khóa XV đã họp phiên họp lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tiếp tục được bầu chức bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khoá XIV và ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh khóa mới (khóa XV), đã được Đại hội sáng suốt lựa chọn. Với tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn cao thuộc 3 lĩnh vực quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội; đây sẽ là nét mới tạo tiền đề, sức bật mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển về mọi mặt của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Xuân Ký trưởng thành từ Đoàn Thanh niên, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; ông Ngô Hoàng Ngân, trưởng thành từ ngành than, Thạc sỹ Kỹ thuật khai thác mỏ; ông Nguyễn văn Thắng, trưởng thành từ ngành Ngân hàng, Tiến sỹ Tài chính lý thuyết tiền tệ. 

Quá trình công tác của 3 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh, khóa XV

1.Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê ở xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cao cấp Lý luận chính trị. Ông được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành từ Đoàn thanh niên.

Trải qua nhiều vị trí công tác ở đoàn cơ sở, tháng 1/2010 ông là tỉnh Ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh. Tháng 11/2011, ông đảm nhận chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2016, làm Bí thư Thành ủy Móng Cái. Tháng 6/2016, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 6/9/2019, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tổ chức hội nghị lần thứ 42, hội nghị đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Xuân Ký chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ đạt 100%.

2. Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh sinh ngày 25/5/1966, quê thuộc xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nơi ở hiện nay: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Trình độ: Thạc sỹ Kỹ thuật khai thác mỏ; cao cấp lý luận chính trị. Ông Ngô Hoàng Ngân đã kinh qua chức vụ: Bí thư Thành ủy Móng Cái, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

3. Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, quê tại Từ Liêm, Hà Nội; là Tiến sĩ Tài chính Lý thuyết tiền tệ. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh TP Hà Nội; Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tháng 7/2018, ông được điều về tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sau đó được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Tháng 7/2019 HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy- làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ 100% tán thành.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: