Quảng Ninh: Lập “lá chắn số” ngăn chặn hàng loạt vụ bạo lực học đường từ mạng xã hội

(CLO) Gần đây, việc triển khai đồng bộ mô hình quản lý trên không gian mạng của Công an tỉnh Quảng Ninh đã trở thành công cụ sắc bén giúp cơ quan này phát hiện từ sớm, hóa giải kịp thời nhiều mâu thuẫn và các vụ xô xát trong giới học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn.

Thông tin trên được Thượng tá Vũ Đình Khải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức tại phường Hạ Long vào chiều 25/8.

clo_br_anh-1-bao-luc-hoc-duong-mang-xa-hoi.jpg
Thượng tá Vũ Đình Khải, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Trên thực tế không gian mạng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn cạm bẫy đặc biệt đối với người dưới 18 tuổi. Trước thực trạng học sinh lạm dụng điện thoại thông minh dẫn đến những hệ lụy khôn lường, mô hình sử dụng mạng xã hội an toàn đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Từ những mô hình thí điểm ban đầu, đến nay, toàn bộ 72 trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn đã phủ kín mạng lưới này. Bằng việc thiết lập các kênh kết nối trực tiếp qua Fanpage và nhóm Zalo, lực lượng chức năng duy trì tương tác xuyên suốt, gắt gao với ban giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm.

Hiệu quả của mô hình được thể hiện rõ nét qua thực tiễn bám nắm địa bàn. Những biểu hiện lệch chuẩn, các cuộc tranh cãi nảy lửa trên các hội nhóm trực tuyến có đông học sinh tham gia đều được hệ thống giám sát ghi nhận.

Từ những dấu hiệu nhỏ nhất, cơ quan công an lập tức phối hợp với nhà trường can thiệp tức thời, hóa giải mâu thuẫn ngay khi mới manh nha. Thêm vào đó, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông của thanh thiếu niên trên đường cũng được ghi hình, gửi trực tiếp về nhà trường để xác minh và xử lý nghiêm minh, tạo tính răn đe cao.

clo_br_anh-2-bao-luc-hoc-duong-mang-xa-hoi.jpg
Sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là "lá chắn" vững chắc bảo vệ học sinh trước các cạm bẫy trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Vũ Đình Khải cho rằng việc cấm đoán cực đoan là bất khả thi trong thời đại số, do đó giải pháp cốt lõi phải nằm ở việc giáo dục ý thức và phân bổ trách nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Ngay cả người lớn chúng ta cũng cần không ngừng học hỏi các kỹ năng an toàn trên môi trường số”.

“Khi không thể cấm đoán học sinh sử dụng mạng xã hội, giải pháp tốt nhất là sự gắn kết chặt chẽ giữa luật pháp, quy tắc chung và nội quy của mỗi gia đình, nhà trường”. Với cơ chế phối hợp chặt chẽ này, mọi hành vi vi phạm như chửi bới, đe dọa hay bình luận độc hại đều nằm trong tầm kiểm soát và sẽ bị cơ quan công an truy vết, xử lý nghiêm khắc.

Bước sang giai đoạn mới, chiến dịch tạo “sức đề kháng số” đang vươn dài xuống cấp cơ sở. Ngay trong năm tới, dự kiến sẽ có thêm 50 trường trung học cơ sở hoàn thiện việc áp dụng mô hình, phấn đấu đến năm 2030 sẽ phủ sóng toàn bộ khối trường học này.

Đây là bước đi chủ động, bám sát các chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, định hướng giá trị nhân văn cho thế hệ trẻ trước luồng thông tin độc hại.

Xem thêm

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

Người lính mang thương tật đặc biệt nặng được truy tặng liệt sĩ

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông Nguyễn Văn Ba vừa được truy tặng danh hiệu Liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của ông trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là sự tri ân đối với gia đình liệt sĩ.

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

Ký ức của cựu chiến binh về hành trình trở lại Thành cổ tìm đồng đội

(CLO) Nguyễn Cảnh Lương là một trong những người lính trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông cùng đồng đội vượt sông Thạch Hãn vào Thành cổ và trải qua những ngày tháng chiến đấu vô cùng khốc liệt. Dù dính đạn, ông vẫn trở lại Thành cổ khi vết thương chưa lành hẳn để tiếp tục chiến đấu và tìm đưa đồng đội đã hy sinh trở về.

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thực hiện mua sắm sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hình thức phân tán, đồng thời phân cấp thẩm quyền mua sắm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã. Việc này nhằm triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Phú Thọ: Đầu tư hơn 10,7 tỷ đồng "thay áo mới" tuyến giao thông huyết mạch tại xã Tu Vũ

Phú Thọ: Đầu tư hơn 10,7 tỷ đồng "thay áo mới" tuyến giao thông huyết mạch tại xã Tu Vũ

Nhằm hoàn thiện hạ tầng nông thôn và thúc đẩy tiềm năng du lịch tâm linh, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đền Sồi đi khu 11 (cũ) tại xã Tu Vũ (tỉnh Phú Thọ) đã chính thức được triển khai. Với tổng mức đầu tư 10.755.090.384 đồng, công trình hứa hẹn sẽ mang lại diện mạo mới mẻ và sức bật kinh tế lớn cho toàn xã.

Cỡ chữ bài viết: