Cụ thể, ông Vương Xuân Thu hiện đang được Công ty TNHH H.Đ Cẩm Phả giao nhiệm vụ quản lý, trông coi hoạt động tại bến cảng khu vực km6 (nằm cạnh bãi tắm Lương Ngọc, TP. Cẩm Phả).
Khoảng 9h00 sáng ngày 15/6/2026, một người xưng là đại diện cho nhóm của ông Lê Vinh Q. tìm đến bến cảng. Người này yêu cầu ông Thu phải dời đi để chuẩn bị bàn giao cảng cho đơn vị khác tiếp quản, với lý do việc này "đã được tỉnh phê duyệt cấp phép".
Do chỉ là người làm công ăn lương, ông Thu khẳng định mình không phải chủ sở hữu, không có quyền quyết định việc cho thuê, chuyển nhượng hay bàn giao cảng, đồng thời đề nghị nhóm người này làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp theo đúng quy định.
Vốn quen biết từ trước, ông Thu đã chủ động gọi điện cho ông Q. để giải thích rõ sự việc. Tuy nhiên, thay vì thấu hiểu, ông Q. lại tỏ thái độ bực bội, cho rằng ông Thu cố tình cản trở và gặng hỏi vị trí hiện tại của ông Thu (cuộc hội thoại này đã được nạn nhân ghi âm lại).
Sự việc có dấu hiệu bị đẩy đi xa hơn vào khoảng 13h00 cùng ngày. Khi ông Thu đang ăn cơm cùng vợ và một số nhân viên tại khu lán trại thuộc bến cảng thì một nhóm khoảng 7-8 người đi trên 2 chiếc xe ô tô bất ngờ kéo đến.
Theo trình bày của nạn nhân, nhóm người này hùng hổ xông thẳng vào khu vực lán trại, liên tục lớn tiếng chửi bới và đe dọa. Ngay sau đó, ông Q. đã văng tục: “đ.. mẹ thằng Thu Mùa này mày muốn chết à” rồi xông vào tát, đấm thẳng vào mặt khiến ông Thu ngã gục xuống sàn đất. Cùng lúc, một số đối tượng khác trong nhóm cũng lao vào hùa theo đấm đá nạn nhân.
Sự việc chỉ dừng lại khi vợ ông Thu ở ngay sát bên kịp thời can ngăn, liều mình đẩy chồng vào phòng và ngăn chặn nhóm người tiếp tục hành hung. Nạn nhân cho biết, toàn bộ diễn biến vụ đánh người có tính chất côn đồ này đã được camera an ninh tại bến cảng ghi lại đầy đủ.
Ông Thu cho biết, sau khi bị đánh hội đồng ông bị gãy và mất 1 răng cửa, nhiều răng khác bị lung lay. Các vùng đầu, mặt, hàm, mắt và nhiều vị trí khác trên cơ thể cũng bị tổn thương, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Ông Thu đã được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Ông Thu cũng khẳng định giữa ông và nhóm người tham gia hành hung hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân, xích mích hay nợ nần nào trước đó. Vụ việc có dấu hiệu được chuẩn bị, tổ chức từ trước (huy động đông người, đi nhiều xe ô tô, chủ động tìm đến nơi làm việc) nhằm mục đích dùng bạo lực gây áp lực, ép buộc ông phải rời khỏi bến cảng.
Trước tính chất manh động của sự việc, ông Vương Xuân Thu đã nộp đơn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, thụ lý đơn tố giác. Đồng thời, nạn nhân kiến nghị cơ quan chức năng khẩn trương niêm phong, trích xuất camera, trưng cầu giám định thương tích và xem xét khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ căn cứ, nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.
Theo một lãnh đạo Công an phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh xác nhận với phóng viên có sự việc trên diễn ra, hiện tại Công an phường cũng đã tiếp nhận đơn của ông Vương Xuân Thu để xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.