Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi 64 sự kiện kích cầu du lịch trong quý IV/2020

(CLO) Nhằm mục tiêu đón 3 triệu lượt khách du lịch trong quý IV/2020, từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi 64 sự kiện, hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại trên địa bàn toàn tỉnh.

Đó là thông tin do Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cung cấp trong cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào chiều 20/11.

Thành phố Hạ Long sẵn sàng đón khách du lịch, góp phần cùng toàn tỉnh đạt 3 triệu lượt khách trong quý IV/2020. Ảnh Nguyễn Quân.

Thành phố Hạ Long sẵn sàng đón khách du lịch, góp phần cùng toàn tỉnh đạt 3 triệu lượt khách trong quý IV/2020. Ảnh Nguyễn Quân.

Theo đó, từ nay đến cuối năm, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức các chương trình, hoạt động kích cầu du lịch bằng chuỗi 64 sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, nhằm mục tiêu đón được 3 triệu lượt khách du lịch; trong đó có khoảng 500 ngàn lượt khách là người Quảng Ninh.

Chuỗi 64 sự kiện du lịch Quảng Ninh gồm: trong tháng 10 có 30 sự kiện, tháng 11 là 20 sự kiện và tháng 12 với 14 sự kiện, diễn ra ở khắp các địa phương nhưu Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Tiên Yên, Bình Liêu, Vân Đồn, Hải Hà, Móng cái. Trong đó, nổi bật là các sự kiện: Tuần hàng thủy sản Quảng Ninh kết hợp hội chợ OCOP, Hội mùa vàng Bình Liêu, Tuần văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc, Yên Tử - về miền đất Phật mùa Thu, Tuần lễ tưởng niệm Đức vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, Festival áo dài Quảng Ninh, Festival Diều biển quốc gia - Hạ Long 2020, Giải đua mô tô địa hình...

Để đón được 3 triệu lượt khách trong quý IV/2020, Quảng Ninh đã đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó, sẽ tăng cường liên kết, hợp tác phát triển khai thác thị trường du lịch nội địa; tập trung khai thác các địa phương có nguồn khách nội địa lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ; miền Trung và Tây Nguyên; khu vực Đông Bắc bộ với các địa phương có khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn, các tập đoàn kinh tế lớn...

Chú trọng, mở rộng khai thác và phát huy các sản phẩm du lịch mới, tiếp tục hoàn thiện và làm mới các sản phẩm truyền thống, khai thác các sản phẩm có hàm lượng và kết tinh giá trị đặc sắc của văn hóa các vùng miền, như vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Khu Di tích danh thắng Yên Tử…

Bãi Dài, Vân Đồn, điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch tại Quảng Ninh. Ảnh Nguyễn Quân.

Bãi Dài, Vân Đồn, điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch tại Quảng Ninh. Ảnh Nguyễn Quân.

Huy động sự liên kết của các doanh nghiệp để tạo ra gói sản phẩm có giá cạnh tranh đồng thời đảm bảo nguyên tắc về chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch MICE (hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng)...

Đẩy mạnh quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP thông qua tổ chức Hội chợ OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm). Cuối tháng 10 Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hạ Long 2020 với quy mô lớn nhất trong năm, dự kiến có 417 gian hàng tham gia với đông đảo các chủ công ty lữ hành, du lịch, đại diện các nhà hàng... tham dự chia se kinh nghiệm.

Được biết, 3 tháng cuối năm 2019, Quảng Ninh chỉ đón được khoảng 1,4 triệu khách nội địa; 9 tháng năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, lượng khách đến đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước (chỉ đạt hơn 5,8 triệu lượt khách). Kỳ vọng đón 3 triệu lượt khách du lịch đến trong quý IV là nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên, với việc quyết liệt triển khai chuỗi 64 sự kiện và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, kỳ vọng của tỉnh sẽ sớm thành hiện thực.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: