Quảng Ninh nằm ở vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc với diện tích đất liền trên 6.100 km2 và hơn 6.000 km2 mặt biển đang khẳng định sức bật kinh tế ngoạn mục, tạo tiền đề vững chắc cho các quyết sách an sinh. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh này luôn duy trì ở mức rất cao, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng khoảng 10% mỗi năm, đưa GRDP bình quân đầu người vọt lên mức 10.400 USD, gấp 2,24 lần bình quân chung cả nước.
Cùng với thành tựu kinh tế, tỉnh đã hoàn thành tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bằng việc kéo giảm 280 trên tổng số 570 cơ sở giáo dục công lập, toàn tỉnh hiện tổ chức lại gọn ghẽ với 346 cơ sở giáo dục các cấp, phục vụ tối ưu cho hơn 365.000 người học.
Nhờ thành tựu phát triển kinh tế, Quảng Ninh có điều kiện ưu tiên đầu tư trở lại cho tương lai thông qua ba định hướng chính sách rất sát thực. Đầu tiên là nỗ lực bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm tối đa chi phí học tập cho gia đình, đặc biệt ưu tiên vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và nhóm yếu thế.
Tiếp đến, tỉnh dồn lực nâng tầm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng thông qua các gói hỗ trợ dinh dưỡng, phương tiện đi lại và hiện đại hóa không gian học đường. Mảnh ghép chiến lược cuối cùng là tạo động lực mạnh mẽ để phát triển giáo dục mũi nhọn, tập trung ươm mầm tài năng và đãi ngộ xứng tầm cho đội ngũ nhà giáo.
Hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, 10 chính sách giáo dục tiêu biểu với tổng kinh phí dự kiến gần 800 tỷ đồng mỗi năm học đang tạo ra luồng sinh khí mới cho toàn ngành. Chăm lo ngay từ những năm tháng đầu đời, tỉnh dành hơn 290,1 tỷ đồng để cung cấp sữa uống miễn phí cho khoảng 197 nghìn lượt trẻ mầm non và học sinh tiểu học, đồng thời chi ra khoảng 147 tỷ đồng mua sắm sách giáo khoa dùng chung, phục vụ miễn phí cho trên 290 nghìn học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Sự tận tâm còn vươn đến những bản làng xa xôi nhất, nơi gần 37 nghìn trẻ em và học sinh vùng khó khăn được hỗ trợ tiền ăn trưa từ 360 đến 400 nghìn đồng mỗi tháng (tổng kinh phí khoảng 188,1 tỷ đồng). Vào những tháng hè tĩnh lặng, các cơ sở mầm non tại vùng khó khăn vẫn được cấp kinh phí 33,1 tỷ đồng để duy trì hoạt động chăm sóc trẻ, giúp cha mẹ yên tâm bám bản, bám làng lao động sản xuất.
Vị trí địa lý xa xôi không còn là rào cản học sinh đến trường khi tỉnh quyết định dành khoảng 92 tỷ đồng mỗi năm chi phí cho ăn ở tập trung hoặc tổ chức đưa đón hằng ngày cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Vòng tay an sinh của tỉnh tiếp tục mở rộng để cưu mang những mảnh đời bất hạnh, duy trì mức trợ cấp hằng tháng hơn một triệu đồng cho trẻ không nguồn nuôi dưỡng đến tận khi các em hoàn thành tấm bằng đại học đầu tiên.
Sự công bằng còn được củng cố thêm khi nhóm yếu thế theo học tại các cơ sở tư thục cũng được cấp bù học phí tối đa 936 nghìn đồng/tháng. Không quên những người thầm lặng gieo chữ, địa phương giải ngân khoảng 13 tỷ đồng để đóng 100% các loại bảo hiểm bắt buộc cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cống hiến tại các trường mầm non ngoài công lập.
Nhằm khuyến học, khung tiền thưởng vinh danh học sinh giỏi đã được tỉnh đẩy lên mức kỷ lục, sẵn sàng thưởng nóng 700 triệu đồng cho huy chương quốc tế, và 1,05 tỷ đồng nếu nhân tài đó là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trường Trung học phổ thông Chuyên Hạ Long còn được nhận đặc quyền chăm lo toàn diện với ngân sách 8 tỷ đồng hằng năm, từ việc cấp học bổng, hỗ trợ chỗ ở cho đến kinh phí bồi dưỡng đội tuyển chuyên sâu.
Từng đồng ngân sách chắt chiu từ sự trỗi dậy của kinh tế nay đã hóa thành những dòng sữa ngọt, những trang sách mới và những nền tảng tài năng vững chắc, minh chứng sống động cho triết lý nhân văn: Đầu tư cho giáo dục là con đường chân chính và ngắn nhất để hướng tới một sự thịnh vượng trường tồn.