Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật hạn chế tin giả

Người dân Hàn Quốc xem TV phát bản tin về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21 tháng 4 năm 2020 . Ông Kim Jong Un từng là mục tiêu của tin giả khi nhiều thông tin về sức khỏe của ông từng được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Người dân Hàn Quốc xem TV phát bản tin về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 21 tháng 4 năm 2020 . Ông Kim Jong Un từng là mục tiêu của tin giả khi nhiều thông tin về sức khỏe của ông từng được đăng tải trên nhiều kênh truyền thông Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Hàn Quốc tiếp tục giãn cách xã hội, Úc kéo dài phong tỏa COVID-19

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu tập trận chung bất chấp Triều Tiên chỉ trích

Triều Tiên cảnh báo Mỹ, Hàn Quốc vì các cuộc tập trận quân sự

Bất chấp gặp không ít sự phản đối, Ủy ban tư pháp và lập pháp của Quốc hội đã thông qua dự luật hôm thứ Tư (25/8), rào cản cuối cùng trước khi Tổng thống ký để dự luật chính thức có hiệu lực.   

Hàn Quốc là quốc gia có ngành công nghiệp tin tức phát triển mạnh, xếp hạng tương đối cao trên bảng tự do truyền thông thế giới, nhưng nước này đã phải vật lộn với sự lan truyền của thông tin sai lệch và bắt nạt trên mạng trong những năm gần đây.

Việc sửa đổi Đạo luật về Trọng tài báo chí và Biện pháp khắc phục hậu quả cho phép tòa án yêu cầu các khoản bồi thường thiệt hại lớn hơn gấp 5 lần so với mức hiện tại, đối với việc xuất bản các thông tin sai sự thật hoặc bịa đặt được cho là vi phạm quyền của nguyên đơn hoặc gây ra "đau khổ về tinh thần".

“Những thiệt hại và hiệu ứng gợn sóng gây ra bởi các thông tin truyền thông sai sự thật là rất lớn với quy mô rộng, gây ra thiệt hại không thể bù đắp cho các cá nhân”, Đảng Dân chủ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Đạo Luật về Trọng tài báo chí cũng sẽ yêu cầu các cơ quan truyền thông, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ tin tức internet, đưa ra các bản đính chính đối với những tin tức sai lệch hoặc bịa đặt có biểu hiện "cố ý" hoặc "bất cẩn một cách thô thiển".

Hàn Quốc, quốc gia xếp thứ 42 trong số 180 quốc gia theo Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới, gần đây đã phải đối mặt với sự bùng nổ nạn thông tin sai lệch, tin giả và tình trạng bắt nạt trên mạng.

Bắt nạt trên mạng là hành vi sử dụng các kênh truyền thông xã hội, nền tảng tin nhắn, nền tảng chơi game và điện thoại di động, để đưa ra các thông tin, thông điệp lặp đi lặp lại nhằm mục đích khiến những người bị nhắm mục tiêu sợ hãi, tức giận hoặc xấu hổ.

Vụ tự sát của hai nghệ sĩ K-pop vào năm 2019 khiến dư luận chú ý đến các cuộc tấn công cá nhân và bắt nạt trên mạng đối với những ngôi sao trẻ dễ bị tổn thương.

Trong một cuộc thăm dò của WinGKorea Consulting được công bố vào thứ Ba (24/8), dự luật đã nhận được sự ủng hộ của 46,4% trong số 1.024 người được hỏi, trong khi 41,6% nói rằng nó sẽ ngăn chặn tự do báo chí.

Hiện tại, các chính phủ và công ty trên toàn thế giới đang ngày càng lo lắng về sự lan truyền của thông tin sai sự thật trên mạng và tác động của nó. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cũng bày tỏ lo ngại việc đưa vào luật để hạn chế tình trạng này có thể bị lạm dụng cho những mục đích khác.

Xem thêm

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

5 điều AI không thể thay thế trong tòa soạn

(CLO) Khi chatbot AI có thể viết tin, tóm tắt tài liệu và tạo ra hàng nghìn bài viết chỉ trong vài phút, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi: đâu là giá trị mà AI không thể thay thế?

Cỡ chữ bài viết: