Nhật Bản thu hồi 1,6 triệu liều vắc xin Moderna do nhiễm bẩn

(CLO) Khoảng 1,6 triệu liều vắc xin virus Corona của Moderna đã bị ngừng sử dụng ở Nhật Bản do nhiễm bẩn, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết vào sáng thứ Năm (26/8).
Nhật Bản vừa thu hồi 1,6 triệu liều vắc xin Moderna do nhiễm bẩn - Ảnh: Reuters

Nhật Bản vừa thu hồi 1,6 triệu liều vắc xin Moderna do nhiễm bẩn - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhu cầu tăng nóng, Moderna mở thêm nhà máy sản xuất vaccine

Moderna xem xét thử nghiệm vaccine COVID-19 ở trẻ em

Vắc xin của Moderna có hiệu quả 93% từ 4 đến 6 tháng sau liều thứ hai

Trước đó, một số trung tâm tiêm chủng đã báo cáo rằng nhiều lọ vắc xin của Moderna có chứa tạp chất lạ, theo một thông báo từ Bộ Y tế. Cơ quan này cho biết thêm rằng họ sẽ tìm cách giảm thiểu tác động của việc thu hồi đối với chương trình tiêm chủng của đất nước.

Hãng dược phẩm Takeda Pharmaceutical là đơn vị kinh doanh và phân phối vắc xin Moderna do Hoa Kỳ phát triển tại Nhật Bản.

Ngày hôm qua (25/8) công ty này cho hay họ đã "nhận được báo cáo từ một số trung tâm tiêm chủng rằng phát hiện chất lạ bên trong một số lọ chưa mở thuộc một số lô cụ thể".

"Sau khi tham vấn Bộ Y tế, chúng tôi quyết định đình chỉ sử dụng lô vaccine này từ 26/8", Takeda cho biết.

Trong khi đó, công ty Moderna cũng xác nhận đã nhận được "một số khiếu nại về chất dạng hạt" trong các lọ vắc xin được phân phối ở Nhật Bản, nhưng cho biết họ không nhận được cảnh báo về "vấn đề an toàn hoặc hiệu quả" nào liên quan đến các báo cáo này.

"Công ty đang điều tra các báo cáo và vẫn cam kết làm việc minh bạch và khẩn trương với đối tác của mình, Takeda, và các cơ quan quản lý để giải quyết bất kỳ mối lo ngại tiềm ẩn nào", người phát ngôn của Moderna nói, đồng thời tin rằng "vấn đề sản xuất" tại một nhà máy ở Tây Ban Nha có thể là nguyên nhân.

Người phát ngôn cho biết lô vắc xin được đề cập và hai lô liền kề đã bị tạm giữ "trong tình trạng hết sức thận trọng".

Bộ Y tế vẫn cho sử dụng vắc xin Moderna trong các lô khác, cho rằng chúng an toàn. Vắc xin Moderna đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Nhật Bản vào tháng Năm.

Khoảng 43% dân số Nhật Bản đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng quốc gia này đang đối mặt với sự gia tăng ca nhiễm kỷ lục do biến chủng Delta. Hiện phần lớn nước Nhật đang được áp đặt trong tình trạng khẩn cấp, với các quy định hạn chế COVID-19.

Nhật Bản đã báo cáo 1.339.115 ca nhiễm và 15,693 người tử vong vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: