Ngày 30/5, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Niềm tin số Bắc Ninh" trong khuôn khổ hội nghị gặp mặt các KOL, nhà sáng tạo nội dung và quản trị viên các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội với chủ đề "KOL Bắc Ninh với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Theo Ban tổ chức, câu lạc bộ được hình thành nhằm tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng những người có sức ảnh hưởng trên môi trường số. Thông qua đó, các thành viên sẽ tham gia lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Ninh, đồng thời góp phần đấu tranh với tin giả, thông tin sai sự thật và các nội dung độc hại trên không gian mạng.
Câu lạc bộ do Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tịch; Đại tá Trần Viết Soái, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh giữ vai trò Phó Chủ tịch thường trực. Lực lượng nòng cốt ban đầu gồm 20 thành viên là những người có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội.
Cùng với lễ ra mắt câu lạc bộ, hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các sở, ngành của tỉnh và khoảng 70 KOL, KOC, quản trị viên các nền tảng mạng xã hội trên địa bàn.
Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hoạt động kết nối quy mô dành cho cộng đồng người sáng tạo nội dung số và những cá nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung trao đổi về vai trò của mạng xã hội trong đời sống hiện đại, trách nhiệm của người làm nội dung trước cộng đồng cũng như những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin chính thống trên không gian mạng.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Đức Trịnh cho rằng quá trình chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, song cũng kéo theo những nguy cơ từ tin giả, lừa đảo trực tuyến và các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Trong bối cảnh đó, các KOL và quản trị viên mạng xã hội có vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin và xây dựng môi trường số an toàn.
Đại diện các cơ quan chuyên môn đã cung cấp thông tin về tình hình an ninh mạng, phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao cũng như những quy định liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin trên nền tảng số.
Trong phần chia sẻ thực tế, ông Trương Văn Đạo - chủ kênh YouTube "ND - Woodworking Art" với hơn 7,5 triệu người theo dõi - đã giới thiệu kinh nghiệm quảng bá nghề mộc truyền thống của Bắc Ninh tới cộng đồng quốc tế thông qua các nội dung sáng tạo.
MC Hoàng Dung, chủ kênh "Cô gái Bắc Ninh", cho rằng việc lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương cần gắn liền với trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải.
Ông Nguyễn Khắc Thụy, quản trị viên trang Bắc Ninh Media, nhấn mạnh vai trò của người làm nội dung trong việc ngăn chặn tin giả và lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.
Từ góc nhìn thực tiễn tại cơ sở, Trung úy La Đức Mạnh, Công an xã Sơn Động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất các video tuyên truyền thu hút đông đảo người xem trên nền tảng mạng xã hội, đồng thời bảo đảm tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật.
Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu quan tâm đến các nội dung liên quan đến trách nhiệm pháp lý của người sáng tạo nội dung, hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, bảo vệ bản quyền và kỹ năng nhận diện thông tin giả.
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan, đồng thời khuyến nghị các KOL và nhà sáng tạo nội dung tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội trong hoạt động của mình.
Thông điệp "Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm xã hội càng cao" được các thành viên Câu lạc bộ "Niềm tin số Bắc Ninh" thống nhất lựa chọn làm định hướng hoạt động, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và giàu giá trị nhân văn.