Ra mắt Trung tâm Khoáng hóa các-bon giảm thiểu biến đổi khí hậu

Thứ ba, 14/11/2017 21:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam vừa ra mắt Trung tâm Khoáng hóa các-bon giảm thiểu biến đổi khí hậu dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc và Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Hoạch định tương lai Hàn Quốc Young Min You.

Việc thông qua Thỏa thuận Paris tại Hội nghị COP21 đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trên toàn cầu; đó là kỷ nguyên phát thải các bon thấp với các mô hình sản xuất, tiêu dùng thân thiện với môi trường; hạn chế, tiến tới xóa bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo.

Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Hoạch định tương lai Hàn Quốc và sự ủng hộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Hàn Quốc và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp triển khai nghiên cứu tiền khả thi công nghệ khoáng hóa các-bon nhằm thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, ứng dụng trong lĩnh vực tái chế giấy, thí điểm tại làng nghề Phong Khê, tỉnh Bắc Ninh; tái chế tro xỉ thải của nhà máy nhiệt điện, thí điểm tại nhà máy Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên.

Hai Viện đã và đang tiếp tục xúc tiến các hướng nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng chuỗi các công nghệ khoáng hóa các-bon vào nhiều lĩnh vực sản xuất, tái chế khác nhau, nhằm đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng phát thải thấp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, bền vững và khả thi với đặc điểm văn hóa xã hội, tình hình sản xuất ở Việt Nam. Với định hướng hợp tác chiến lược cùng trở thành nhà cung cấp, hỗ trợ công nghệ khí hậu không chỉ cho Việt Nam mà còn cho các nước đang phát triển khác trong khu vực và trên thế giới, cả hai Viện đã đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm và mạng lưới Công nghệ Khí hậu (CTCN) thuộc UNEP.

Báo Công luận
Thứ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại buổi lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước trong 09 lĩnh vực chuyên ngành, liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp, nhu cầu cần được chuyển giao công nghệ xanh, sạch từ các nước đang phát triển là rất lớn để phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên, xây dựng một xã hội các bon thấp và tăng trưởng xanh. Việc nhanh chóng triển khai các giải pháp khoa học kỹ thuật theo hướng phát thải thấp sẽ góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế thực hiện Thỏa thuận Paris.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ khoáng hóa các-bon góp phần thích ứng biến đổi khí hậu, mở rộng mạng lưới, chuyển giao và nhân rộng các mô hình sản xuất phát thải thấp, thân thiện môi trường, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực thông qua đào tạo sau đại học giữa hai Viện, hai bên đã tìm hiểu và nhất trí xây dựng đề cương, kế hoạch hình thành Trung tâm Khoáng hóa các-bon góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu trụ sở đặt tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

“Tôi mong muốn Trung tâm hoạt động có hiệu quả, quan hệ tốt với đối tác Hàn Quốc trên quan điểm hợp tác các bên cùng có lợi, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị cao, tiệm cận được với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam.” – Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Hoạch định tương lai Hàn Quốc đã không ngừng khuyến khích, hỗ trợ hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ khí hậu giữa 2 Viện trong nhiều năm qua, và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng tình với Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Hoạch định tương lai Hàn Quốc Young Min You khẳng định, việc khai trương Trung tâm Khoáng hóa các-bon góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu đã thể hiện kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Ông Young Min You mong rằng, thông qua việc khai trương Trung tâm, hai nước Hàn Quốc và Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng là giảm được phát thải khí nhà kính, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu, xây dựng các đô thị phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường.

Bộ trưởng Young Min You cũng hy vọng rằng, việc vận hành Trung tâm sẽ giúp các cuộc gặp khác giữa các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước ngày càng sôi nổi, nhanh chóng thương mại hóa và phổ biến kỹ thuật công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội phát triển hơn, nhằm khẳng định vị trí là một trong những dự án hợp tác quốc tế thành công.

Trâm Anh

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương