Range Rover SVAutobiography 2020 được bọc thép chống đạn, giá hơn 30 tỷ đồng

Chủ nhật, 04/04/2021 10:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua tay hãng độ Klassen, mâu xe Range Rover SVAutobiography 2020 không chỉ được bọc thép chống đạn an toàn mà còn sở hữu chiều dài nhỉnh hơn xe tiêu chuẩn.

Sự kiện: Range Rover

Klassen là một trong những thương hiệu độ xe bọc thép chống đạn có tiếng trên thế giới. Một trong những sản phẩm ấn tượng của hãng độ Klassen chính là phiên bản bọc thép chống đạn của dòng SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography 2020.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Tại thị trường Đức, Range Rover SVAutobiography 2020 nguyên bản có giá khởi điểm khoảng 200.000 Euro (tương đương 240.000 USD hay 5,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi qua tay hãng độ Klassen, Range Rover SVAutobiography độ bọc thép chống đạn có giá tăng lên đến 6 lần.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Theo quảng cáo trên trang Mobile.de của Đức, chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 bọc thép chống đạn này hiện đang được rao bán với giá lên đến 1,102 triệu Euro (tương đương 1,31 triệu USD hay 30,5 tỷ đồng).

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Với số tiền này, khách hàng Đức hoàn toàn có thể tậu những chiếc siêu xe như McLaren Senna. Thế nhưng, với những đại gia muốn bảo vệ sự an toàn của bản thân thì chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 bọc thép chống đạn này là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Người rao bán chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 khẳng định xe vẫn còn hoàn toàn mới và được bọc thép xung quanh, từ thân vỏ, kính cửa sổ, bản lề cửa gia cố, lò xo và giảm xóc mới để phù hợp với trọng lượng tăng lên đáng kể. Thêm vào đó là hệ thống phanh nâng cấp và bộ vành đặc biệt.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Chưa hết, chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 bọc thép chống đạn này còn có đèn chớp, còi hụ...

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

... và vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách. Tiếp đến là chất liệu cách âm chất lượng cao, hệ thống đa phương tiện, cửa trượt bằng kim loại chỉnh điện trên nóc, hệ thống liên lạc trong xe, ngăn lạnh và lối thoát hiểm.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Trong khi đó, tất cả những trang bị công nghệ và tiện nghi của Range Rover SVAutobiography 2020 vẫn được giữ nguyên trên chiếc xe này. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng, sưởi vô lăng, sưởi ghế, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí và mát-xa, sấy kính lái, mở cửa không cần chìa khóa, hệ thống đèn viền nội thất, màn hình hiển thị thông tin kính lái, cửa tự hít hay hệ thống âm thanh Meridian.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Ngoài ra, xe còn có nội thất đủ chỗ cho 6 người ngồi.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Được biết, so với bản tiêu chuẩn, chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 bọc thép chống đạn này sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn. Tuy nhiên, người rao bán không tiết lộ rõ xe dài hơn bao nhiêu so với Range Rover SVAutobiography 2020 nguyên bản.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Nguồn cung cấp sức mạnh cho chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 bọc thép chống đạn là khối động cơ xăng V8, siêu nạp, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 557 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Quảng cáo cho biết, chiếc Range Rover SVAutobiography 2020 này tiêu thụ lượng xăng là 13 lít/100 km cao tốc, 18 lít/100 km nội thành và 9 lít/100 km đường hỗn hợp.

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Range Rover SVAutobiography 2020. Ảnh: TL

Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe, hệ thống phản ứng theo địa hình Terrain Response 2, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm khi lùi, cảnh báo điểm mù và nhận diện biển báo giao thông đi kèm giới hạn tốc độ.

PV

Tin khác

Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

Cận cảnh CB500 Hornet 2024 ra mắt tại thị trường Anh

(CLO) Honda Anh quốc mới đây đã chính thức ra mắt CB500 Hornet 2024, một mẫu streetfighter với hàng loạt công nghệ hiện đại, đi kèm mức giá tại thị trường Anh là 6199 bảng (khoảng 195 triệu đồng).

Ô tô - Xe máy
Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

Thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ cần lưu ý điều gì?

(CLO) Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 lần này nhu cầu thuê xe tự lái chắc chắn sẽ tăng cao. Vậy khi thuê xe tự lái các bạn cần nắm rõ những điều gì?

Ô tô - Xe máy
Xem trước mẫu xe Mazda CX-80 lộ diện tại châu Âu

Xem trước mẫu xe Mazda CX-80 lộ diện tại châu Âu

(CLO) Mazda, thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, đã lộ diện chiếc SUV mới nhất của mình tại thị trường Châu Âu, với tên gọi là CX-80. Xe được tùy chọn hai loại đông cơ gồm động cơ dầu mild-hybrid và động cơ xăng plug-in hybrid.

Ô tô - Xe máy
Yếu tố nào giúp Mitsubishi Xforce lọt top xe bán chạy khi vừa ra mắt?

Yếu tố nào giúp Mitsubishi Xforce lọt top xe bán chạy khi vừa ra mắt?

(CLO) Tháng đầu tiên ra mắt, Mitsubishi Xforce đã nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Đây là thành công đáng kể đối với một mẫu xe mới, mà không nhiều mẫu xe có thể làm được.

Ô tô - Xe máy
Khi nào cần thay nước làm mát cho ô tô?

Khi nào cần thay nước làm mát cho ô tô?

(CLO) Nước làm mát là loại dung dịch không thể thiếu đối với mỗi chiếc xe ô tô, nó có tác dụng làm mát, duy trì nhiệt độ ổn định cho động cơ, giúp xe hoạt động êm ái.

Ô tô - Xe máy