(CLO) Trang “Thái Bình” trên mạng xã hội Facebook trong ngày 18/9 đăng tải một bài viết có tiêu đề “Nhiều địa phương cho phép người ở vùng xanh của Hà Nội vào địa bàn”.
(CLO) Ngày 15/9, một số tài khoản mạng xã hội facebook đăng tải, chia sẻ clip một người được đưa vào phòng cấp cứu mô tả bên dưới: “Tiêm vaccin Sinopharm tại trường tiểu học lê lợi TP Uông Bí, Quảng Ninh, chiều nay”. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) thì đây là thông tin sai sự thật.
(CLO) Chiều 15/9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang truy tìm chủ tài khoản Facebook có tên "Đắk Lắk 24h" vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
(CLO) Ngày 13/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền thông tin toàn bộ người tại cơ sở mái ấm Tình Mẹ tại quận Gò Vấp bị nhiễm COVID-19 là thông tin sai sự thật.
(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh chụp tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) với nội dung: "Hàng trăm trẻ thơ không có người chăm nom, mẹ là F0, tiếng khóc thét suốt cả ngày vì đói, không có đồ bận, không có tã thay, không có sữa uống...".
(CLO) Người đăng thông tin về việc tỉnh Thái Bình lơ là, để người ngoài tỉnh thông chốt vừa bị lực lượng chức năng triệu tập, xử lý và buộc phải gỡ bài đăng chia sẻ thông tin sai sự thật.
(CLO) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết: Trên mạng xã hội lan truyền thông tin Khánh Hòa bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5/9/2021 nhưng được dẫn từ bản tin báo Tuổi Trẻ đã đăng cách đây 1 năm.
(CLO) Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, Sở Thông tin & Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã phối hợp với Bộ TT&TT gỡ bỏ 112 bài viết trên mạng xã hội, 182 video trên Youtube, 17 video trên Tiktok có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên địa bàn TP.
(CLO) Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, ở khắp nơi các lực lượng không quản ngại khó khăn nguy hiểm để chiến đấu với đại dịch. Nhưng vẫn còn một số cá nhân mặc dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn cố ý tung tin giả, tin sai sự thật gây nhiễu loạn trên internet, hoang mang dư luận.
(CLO) Chiều 21/8, Công an Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xác minh được đối tượng đăng tải bài viết sai lệch về số lượng ca nhiễm trên mạng xã hội.
(CLO) Sáng 13/8, một tài khoản Facebook tên Tony Paris đăng tải thông tin "quận 12 thông báo chích vaccine Trung Quốc dân bỏ về hết". Ngay sau khi đăng tải, bài viết này lập tức được chia sẻ chóng mặt, với hàng nghìn bình luận trái chiều.
(CLO) Ngày 5/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân đã vi phạm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, tổng mức phạt là 35 triệu đồng.
(CLO) Liên quan thông tin về 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lan truyền trên mạng xã hội, sáng 12/5, ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình khẳng định, đây là thông tin sai sự thật.
(CLO) Công an huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã xác minh, làm rõ ông Hoàng Công Ích đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, sai sự thật về công tác bầu cử trên mạng xã hội Facebook.
(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một người đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên Facebook.