Salmonella tiếp tục xuất hiện trong vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

(CLO) Vụ ngộ độc thực phẩm khiến 19 người phải nhập viện tại xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) được xác định ban đầu do thực phẩm nhiễm vi khuẩn, trong đó nhiều mẫu dương tính với Salmonella, tác nhân gây ngộ độc nguy hiểm.

Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận kết quả kiểm nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang và báo cáo phân tích của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan vụ việc đều nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

Cụ thể, trong tổng số 11 mẫu được xét nghiệm (gồm 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm), có 2/4 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn. Đáng chú ý, mẫu chả lụa phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus, còn mẫu chà bông đồng thời dương tính với Salmonella spp và Bacillus cereus.

Theo đó, nguồn gây ngộ độc không phải từ patê như nghi vấn ban đầu. Ảnh: Bánh mì Hồng Vân
Nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn, với nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với bệnh phẩm của các bệnh nhân, có 4/7 mẫu dương tính với Salmonella, củng cố nhận định thực phẩm nhiễm vi sinh vật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc.

Trên cơ sở này, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị UBND xã Tịnh Khê xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở liên quan theo quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, trong hai ngày 22 và 23/3, 19 người dân tại xã Tịnh Khê xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói sau khi ăn bánh mì và phải nhập viện điều trị. Qua xác minh, tất cả các trường hợp đều sử dụng bánh mì có nhân tại cùng một điểm bán trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở này hoạt động vào buổi sáng, cung cấp nhiều loại nhân như chả, chà bông, xíu mại, bơ chế biến từ trứng và dầu đậu nành, cùng các loại rau và gia vị. Nguyên liệu được lấy từ nhiều nguồn, một phần tự chế biến và bảo quản trong vòng 2-3 ngày.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ giấy tờ pháp lý cũng như chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Khu vực chế biến dù tách biệt nhưng vẫn nằm trong không gian sinh hoạt gia đình; thực phẩm sau đó được vận chuyển ra điểm bán cách khoảng 80m.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thực phẩm còn lại, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: