(CLO) Liên quan đến vụ hàng chục người, phần lớn là học sinh, nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu cơ sở bánh mì liên quan tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra.
(CLO) Sáng 29/4, số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TP HCM) tăng lên 46 ca, sau khi ghi nhận thêm 21 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
(CLO) 23 học sinh và 2 bảo mẫu của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) nhập viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm; một bệnh nhi diễn tiến nặng, phải thở máy.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 24/4, tại xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) ghi nhận hơn 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói, đau bụng… nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn 0 đồng).
(CLO) Sau nhiều ngày điều trị, phần lớn những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Nghệ An đã được xuất viện, các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.
(CLO) Lào Cai phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, đồng thời giới thiệu hệ thống Lào Cai FoodSafe và đặt trọng tâm phòng ngừa ngộ độc tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh có nguy cơ cao.
(CLO) Sau vụ hơn 20 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý nguồn thực phẩm liên quan. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng khuyến cáo người dân từng ăn bánh mì Quỳnh theo dõi sức khỏe, đi khám ngay khi có dấu hiệu ngộ độc.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Nghệ An khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn khiến hơn 20 người phải nhập viện cấp cứu, nghi liên quan đến bánh mì.
(CLO) Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP HCM) tiếp tục tăng, với thêm 36 trường hợp nhập viện, nâng tổng số ca lên 184 tính đến sáng 11/4.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngày 9/4, tại phường Bình Quới (TP HCM) ghi nhận hơn 140 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói…, nghi do ngộ độc thực phẩm.
(CLO) Vụ ngộ độc thực phẩm khiến 19 người phải nhập viện tại xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) được xác định ban đầu do thực phẩm nhiễm vi khuẩn, trong đó nhiều mẫu dương tính với Salmonella, tác nhân gây ngộ độc nguy hiểm.
(CLO) Ít nhất 72 học sinh từ bốn trường học tại quận Duren Sawit, Đông Jakarta, Indonesia đã xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bữa trưa theo chương trình bữa ăn miễn phí của Chính phủ Indonesia vào tuần trước.
(CLO) Liên quan vụ hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đắk Lắk, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm và phát cảnh báo tới cộng đồng.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê.
(CLO) Theo ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu thực phẩm, truy vết nguồn gốc nguyên liệu để xác định nguyên nhân.
(CLO) Liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu (TP Vũng Tàu, TP HCM), kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy hơn một nửa mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.
(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nắm bắt thông tin vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 3 người xuất hiện triệu chứng nặng sau bữa ăn tại gia đình ở Sơn La, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.
(CLO) Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì pate bán trên vỉa hè tại địa chỉ số 13 đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu.