Sân bay Nội Bài vắng vẻ những ngày cận Tết

Chủ nhật, 07/02/2021 12:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khác với các năm trước, thời điểm cách dịp Tết Nguyên đán khoảng 1 tuần lễ, khu vực sân bay Nội Bài luôn tấp nập người về quê ăn Tết. Nhưng năm nay, khung cảnh vắng lặng đến lạ thường, nguyên nhân chính do dịch Covid-19 diễn ra ở miền Bắc những ngày gần đây khiến nhiều người dân hạn chế di chuyển.

Những ngày cận Tết Nguyên đán vốn là thời điểm hành khách di chuyển nhộn nhịp nhất nhưng năm nay do đại dịch Covid -19 bất ngờ bùng phát trở lại, các nhà ga nội địa hay quốc tế tại sân bay Nội Bài đều trong khung cảnh vắng vẻ khác thường.

Sân bay Nội Bài những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, không còn cảnh tấp nập hành khách ngược xuôi như những năm trước. Thay vào đó, khung cảnh trở nên vắng vẻ, thưa thớt người.

Sân bay Nội Bài những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, không còn cảnh tấp nập hành khách ngược xuôi như những năm trước. Thay vào đó, khung cảnh trở nên vắng vẻ, thưa thớt người.

Khu vực quầy check-in, nhà ga, khu vực soi chiếu an ninh,... đều không còn cảnh hành khách phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục như mọi năm.

Khu vực quầy check-in, nhà ga, khu vực soi chiếu an ninh,... đều không còn cảnh hành khách phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục như mọi năm.

Tại các cửa kiểm tra an ninh thưa thớt người, hành khách chỉ đếm bằng đầu ngón tay đến đây.

Tại các cửa kiểm tra an ninh thưa thớt người, hành khách chỉ đếm bằng đầu ngón tay đến đây.

Các hành khách vào sân bay được đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Các hành khách vào sân bay được đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Hầu hết nhân viên sân bay đều đeo đầy đủ khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Hầu hết nhân viên sân bay đều đeo đầy đủ khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Một vài hành khách ngồi chờ ở sảnh ga sân bay, với rất nhiều hàng ghế trống khách ngồi.

Một vài hành khách ngồi chờ ở sảnh ga sân bay, với rất nhiều hàng ghế trống khách ngồi.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam nói chung trong mấy ngày qua giảm mạnh so với kế hoạch cũng như cùng kỳ năm 2020. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cho đến cuối ngày 6/2, Việt Nam đã phát hiện 5 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 1.981 ca. Trong số này có tổng cộng 1091 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 398 ca.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam nói chung trong mấy ngày qua giảm mạnh so với kế hoạch cũng như cùng kỳ năm 2020. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cho đến cuối ngày 6/2, Việt Nam đã phát hiện 5 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 1.981 ca. Trong số này có tổng cộng 1091 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 398 ca.

Trong 5 ca mắc mới (BN1977-BN1981) có 4 ca cộng đồng tại Bắc Ninh (1), Hồ Chí Minh (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 01 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An. Cả nước hiện có hơn 83.300 người đang cách ly phòng dịch. Đến ngày hôm nay (7/2) đã có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương: BN1664, BN1665, BN1690, như vậy cả nước có 1.468 ca đã khỏi bệnh.

Trong 5 ca mắc mới (BN1977-BN1981) có 4 ca cộng đồng tại Bắc Ninh (1), Hồ Chí Minh (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 01 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An. Cả nước hiện có hơn 83.300 người đang cách ly phòng dịch. Đến ngày hôm nay (7/2) đã có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương: BN1664, BN1665, BN1690, như vậy cả nước có 1.468 ca đã khỏi bệnh.

Quang Hùng

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống