Sắp đặt Âm thanh – Thị giác của nghệ sĩ Canada tại Hà Nội

Thứ năm, 27/02/2020 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hà Nội sắp diễn ra chương trình “Những mảnh Vô hình - Invisible Fragments” là một sắp đặt Âm thanh – Thị giác của Félix - Antoine Morin đến từ Montreal (Canada).

Félix - Antoine Morin trong một chương trình tại Ấn Độ năm 2013.

Félix - Antoine Morin trong một chương trình tại Ấn Độ năm 2013.

“Những mảnh vô hình” là một sắp đặt âm thanh – thị giác có khả năng thu phóng, tiết lộ nhiều lãnh địa vi mô, mà những chi tiết không thể được nắm bắt bằng mắt thường của chúng lại trở thành đối tượng để chiêm ngưỡng qua ống kính camera.

Khi camera di chuyển và thăm dò những lãnh địa siêu vi, tác phẩm dần dần lắng đọng thành một vũ trụ vi mô, gợi lên thẩm mỹ của sự siêu phàm trong đó nhận thức về lượng mức vượt qua các tham chiếu thường ngày. Thông qua quá trình thi vị hóa những thế giới bên trên và bên dưới không chút nghi ngờ này, ống kính camera cho phép người xem nhận thức, đồng thời sắp xếp lại bản đồ những thế giới nhạy cảm với những chuyển động đa dạng khác nhau. Kết cấu thực tế và sự mấp mô của các môi trường được ghi hình cực cận (macro) sinh ra những huyễn tưởng trong đó nhận thức và tưởng tượng tạo ra cuộc đối thoại bất biến.

Phần nhạc nền có tính không gian đi kèm với các hình ảnh mang tính chủ quan thuần túy và mong muốn tạo ra một sự đồng bộ với những hình ảnh mở ra. Nếu một hình ảnh tạo ra đường ngoại tiếp một không gian, âm thanh có vai trò mở ra và xóa nhòa chính không gian đó. Thẩm mỹ trong sắp đặt này nhằm khám phá những khả thể phức hợp của mối quan hệ giữa thời gian và không gian, nhận thức thị giác và nhận thức thính giác, nguồn quang học và nguồn âm thanh.

Buổi khai mạc sẽ diễn ra vào 19h ngày 29/2. Tại khai mạc sẽ có trình diễn múa của nghệ sĩ Kim - Sanh Châu trên nền nhạc điện tử của Félix-Antoine Morin.

Félix-Antoine Morin học nghệ thuật thị giác tại Université du Québec à Montréal (UQAM) và sáng tác nhạc điện tử tại Nhạc viện Montreal (Canada). Năm 2008, anh đã giành được giải thưởng JTTP và năm 2012, anh nhận được giải thưởng Joseph S. Stauffer của Hội đồng Nghệ thuật Canada. Các tác phẩm của anh có mặt trong một số sự kiện quốc gia và quốc tế. Anh cũng là thành viên sáng lập của hãng thu âm Kohlenstoff Records.

Nghệ sĩ Kim - Sanh Châu.

Nghệ sĩ Kim - Sanh Châu.

Kim - Sanh Châu là nghệ sĩ múa mang hai dòng máu Pháp - Việt hoạt động ở Montreal (Canada) từng học múa tại Paris 8 (Pháp) và UQAM (Canada). Ngoài ra, cô còn có bằng thạc sĩ tài chính (ACU/Australia, Đại học Aarhus/Đan Mạch và Đại Học Harvard/Mỹ). Các vở múa do cô biên đạo đã được trình diễn tại các liên hoan địa phương như l'Arsenal, Tangente, MAI, Accès Asie và Quartiers Danses; cũng như các sự kiện quốc tế như SIDance-HOTPOT, Sejong Festival (Hàn Quốc), Europe Meets Asia trong Múa Đương Đại, Krossing Over Art Festival (Việt Nam), Dancebox and RAW Art Space (Malaysia). Cô còn là nhà làm phim về múa trên màn ảnh rộng.

Tác phẩm của cô, hầu hết được cộng tác sản xuất, đã được trình chiếu tại Canada, Colombia, Đức, Pháp, Ý và Việt Nam. Năm 2017, cô được trao giải Đạo diễn Xuất sắc nhất tại Festival Quartiers Danses cho phim Inner Smoke. Sau cùng, cô là Đồng Giám đốc điều hành và Giám đốc nghệ thuật tại Studio 303 (Canada), và nghệ sĩ múa của công ty Equivoc' (Canada).

Chương trình mở cửa tự do từ ngày 29/2 – 5/3/2020 tại Tầng 4 AgoHub, 12 Hòa Mã, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tử Hưng

Tin khác

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí