Sở Du lịch TP.HCM đề xuất giãn thuế cho doanh nghiệp

(CLO) Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM vừa cho hay, Sở Du lịch đã đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu và kiến nghị Chính phủ, cơ quan thẩm quyền trong việc giãn thuế năm 2019 cho các doanh nghiệp, giải pháp liên quan đến thuế, chính sách tài chính, các loại phí...

Tại cuộc họp phòng chống dịch Covid-19 diễn ra chiều tối 25/2, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch đang chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Dịch bệnh Covid-19 khiến khách du lịch đến TP.HCM giảm, nhiều khách sạn rơi vào tình cảnh “ế chỏng ế chơ”. Đó là chưa kể, một công ty du lịch còn phải hủy các dịch vụ đặt trước hàng trăm tỷ đồng và phải giải quyết khủng hoảng phát sinh vì hủy tour.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà lượng khách du lịch đến từ các đất nước có dịch Covid-19 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà lượng khách du lịch đến từ các đất nước có dịch Covid-19 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà lượng khách du lịch đến từ các đất nước có dịch Covid-19 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tháng 1 năm nay chỉ có 35.000 khách Trung Quốc (năm 2019 là 52.000), Hàn Quốc là 72.000 khách và Nhật Bản là 36.000 khách. Đến tháng 2 thì khách Trung Quốc hầu như không đến thành phố, Hàn Quốc thì người dân được khuyến cáo dừng đến Việt Nam (từ 9/2) và dừng các tour.

Theo ông Vũ, hiện tại, ngành du lịch đang khó khăn. Dù vậy, để phòng tránh dịch bệnh, Sở Du lịch TP.HCM cũng xin hoãn Lễ hội áo dài vào tháng 3 hàng năm và dự kiến tổ chức vào dịp 30/4. Ngoài ra, Sở này cũng tiến hành giải quyết khủng hoảng phát sinh khi phải hủy hàng loạt tour đi quốc gia có dịch.

“Sở Du lịch TP.HCM đã đề xuất UBND TP.HCM nghiên cứu và kiến nghị Chính phủ, cơ quan thẩm quyền trong việc giãn thuế năm 2019 cho các doanh nghiệp, giải pháp liên quan đến thuế, chính sách tài chính, các loại phí...”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho hay.

Liên quan tới vấn đề này, được biết, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề nghị Sở Du lịch có báo cáo cụ thể đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp để báo cáo Thành ủy trước khi trình Chính phủ.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch đang chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch đang chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19.

Ở một diễn biến khác, để “tăng sức sống” cho ngành du lịch thì mới đây, Hiệp Hội du lịch TP.HCM cũng đã tổ chức Lễ công bố Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. Theo đó, Chương trình kích cầu nội địa năm nay có sự tham gia của 40 doanh nghiệp lữ hành, với mức giá giảm từ 25 - 50%, ngành hàng không giảm đến 50%, đường bộ và đường sắt giảm 40%… Đây là động thái của các doanh nghiệp khi ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp Hội du lịch TP.HCM cho biết, dịp này các doanh nghiệp cũng sẽ tái cơ cấu, xác định mục tiêu trọng tâm là các thị trường trong nước, qua đó đẩy mạnh kích cầu các tour - tuyến du lịch tại thị trường trong nước. Song song đó, với mong muốn triển khai chương trình đạt hiệu quả đồng bộ, mục tiêu của chương trình không chỉ đưa khách từ thành phố đến các đại phương mà con thu hút khách từ các tỉnh thành đến TP.HCM tham quan, mua sắm…

Hiện tại, các doanh nghiệp tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn tour kích cầu để chào bán ngay khi hết dịch bệnh, các điểm đến ưu tiên để doanh nghiệp xây dựng chương trình tour có các tiêu chí: vùng an toàn, giá kích cầu hấp dẫn, sự đồng hành tích cực của địa phương.

Theo đó, đang có những tour về vùng an toàn ( các tỉnh chưa xuất hiện dịch bệnh) như: Pleiku - Ban Mê Thuột hành trình 5 ngày 4 đêm với giá 3,34 triệu đồng/khách (giảm 20% so với thời điểm chưa có dịch), tour đảo ngọc Phú Quốc, 3 ngày 2 đêm với giá 3,76 triệu đồng/khách (giảm 27% ); tour Bình Định - Phú Yên 4 ngày 4 đêm (4,336 triệu đồng/khách (giảm 20%)…

Nguyễn Thanh Vĩnh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: