Các nhà lãnh đạo và quan chức ngoại giao Trung Quốc đã nỗ lực phối hợp trong tuần qua để đề nghị việc không nên thảo luận về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay ở Bali, Indonesia.
Indonesia giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 trong năm 2022. Ảnh: AFP
Họ cho rằng G20 là một diễn đàn để giải quyết các vấn đề kinh tế lớn đang gây ra cho thế giới thời hậu đại dịch Covid-19 và nó nên bám sát sứ mệnh cốt lõi của mình, không bị phương Tây xâm phạm chương trình nghị sự.
Chương trình nghị sự vẫn đang được hoàn thiện và các nhà quan sát cho rằng còn quá sớm để xác định liệu nỗ lực của Trung Quốc có thành công hay không, mặc dù chủ nhà Indonesia cho biết họ giữ quan điểm tương tự.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu những nỗ lực trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi hồi đầu tuần này, khi ông nhấn mạnh rằng G20 nên là “diễn đàn hàng đầu cho hợp tác kinh tế quốc tế”.
Khi nhấn mạnh cuộc xung đột Ukraine không phải là chủ đề thích hợp cho chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ hỗ trợ Indonesia, quốc gia đang giữ chức chủ tịch G20, trong việc “loại bỏ những gián đoạn và thúc đẩy chương trình nghị sự theo hướng đối thoại và hợp tác”.
Ngày hôm sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp lời khi nói rằng G20 “không phải là một diễn đàn thích hợp để thảo luận về các vấn đề an ninh chính trị như Ukraine”.
Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thúc giục người đồng cấp Indonesia Joko Widodo trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư về việc giữ vững kế hoạch tập trung vào phục hồi kinh tế sau Covid-19 tại hội nghị thượng đỉnh ở Bali.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Widodo sau đó cho biết sẽ làm việc với Bắc Kinh "để đảm bảo rằng G20 tập trung công việc của mình vào phục hồi kinh tế và phát triển toàn cầu".
Hoàng Hải (theo SCMP)