Công tác cán bộ có ý nghĩa với sự trường tồn của dân tộc, sự vững mạnh của Đảng

(CLO) Đảng viên ở trong tổ chức Đảng được gọi là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đã là người đứng trong đội ngũ của Đảng thì phải hết lòng cống hiến, phục vụ nhân dân, không ngừng học tập, luôn gương mẫu và phải “sạch sẽ”, mẫu mực.
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ của Đảng ta thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó có việc, không ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tiên phong, gương mẫu, ngại việc khó, thích nhận việc dễ, có nhiều lợi ích; chưa thật sự sâu sát, gắn bó với nhân dân.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những hạn chế, yếu kém đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đe dọa sự tồn vong của Đảng.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thưa ông, công tác cán bộ có ý nghĩa như thế nào trong sự trường tồn của dân tộc, sự vững mạnh của Đảng; đặc biệt là trong giai đoạn tiến hành Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội Đảng XIII?

- Ông Vũ Quốc Hùng: Đã từ lâu, từ lãnh tụ Lê-Nin cho đến Bác Hồ của chúng ta đều nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ, coi cán bộ là nòng cốt. Đảng cầm quyền muốn lãnh đạo đất nước, muốn lãnh đạo dân tộc thì tổ chức mình phải mạnh. Cho nên gần đây nhất, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nói, nhắc lại lời của ông Lê-Nin: “Hãy cho tôi một tổ chức cách mạng, tôi sẽ xoay chuyển cả nước Nga”.

Vậy tổ chức ở đây là gì? Là Chi bộ, Đảng bộ, Huyện ủy, Thành ủy, Tỉnh ủy rồi đến Trung ương. Đảng viên ở trong tổ chức Đảng được gọi là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đội tiền phong luôn sắm vai người đi trước, trong thực tiễn có câu “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đã là người đứng trong đội ngũ của Đảng thì phải hết lòng cống hiến, phục vụ nhân dân, không ngừng học tập, luôn gương mẫu và phải “sạch sẽ”, mẫu mực.

Hiện nay, Đảng ta đang tiến hành đại hội các cấp. Chỉ thị 35/CT-TW đã nêu rõ về công tác cán bộ, công tác nhân sự, đó là: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Hội nghị lần thứ 12 khóa XII của Đảng)

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Hội nghị lần thứ 12 khóa XII của Đảng)

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể…

Như vậy, Chỉ thị 35/CT-TW đã nêu rất rõ về vấn đề này, nhưng trên thực tế các đơn vị từ cấp cơ sở có thực hiện đúng hay không? Tôi nhận thấy thời gian vừa qua đã nảy sinh một số vụ việc dẫn đến người dân mất lòng tin vào công tác cán bộ như vụ việc ông Nguyễn Nhân Chinh là con ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP. Bắc Ninh. “Nhãn tiền” một tỉnh sát nách Hà Nội thế mà diễn ra một vụ việc như thế. Theo tôi, Ban thường vụ ấy phải kiểm điểm, có dấu hiệu nể nang trong sự việc này.

Hiện nay, tại nhiều nơi tiến hành rầm rộ, là hoành tráng, là cờ hoa chúc mừng nhưng có bao nhiêu đồng chí “chưa bị lộ” vẫn tiếp tục tái cử? Những nơi nào như vậy? cái này phải hỏi dân thôi. Cần đề cao vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Ủy Ban kiểm tra các cấp. Hiện nay, Đại hội Đảng các cấp tiến đến các tỉnh rồi thì cần tiến hành kiểm điểm, đối chiếu xem các đơn vị có thực hiện đúng theo chỉ thị 35/ CT-TW hay không?

Sau khi có quyết sách đúng, sự thành bại của mọi việc là do cán bộ. Sau khi có đường lối đúng, yếu tố quyết định còn lại là công tác cán bộ. Theo ông, cần có những “đột phá” mạnh mẽ như thế nào trong đổi mới công tác cán bộ?

- Ông Vũ Quốc Hùng: Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là công tác cán bộ! Lịch sử đất nước, chỉ nhìn trong gần một thế kỷ qua, đã xác nhận tầm quan trọng bậc nhất của phần việc cơ bản này”.

Thực tế thì yêu cầu của TW Đảng, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là phải đột phá trong công tác cán bộ rồi, có yêu cầu rồi, có chủ trương rồi.  Vấn đề bây giờ là tổ chức thực hiện, đầu tiên đó là làm thế nào phát hiện được những người hiền tài, những người “có đức, có tài”. Cái tài ở đây là tài trong việc vận động nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chắt lọc những điều tốt để phục vụ nhân dân.

Mặt khác, người hiền tài còn phải biết lắng nghe dư luận, lắng nghe báo chí. Chứ cứ khư khư ngồi đấy nói là “đúng quy trình” thì sẽ không chọn được hiền tài. Các đồng chí chưa bị lộ thì sẽ không bao giờ lộ, các đồng chí mà lộ thì sẽ chạy để bưng bít.

Vấn đề quan trọng là đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm vấn đề này? Rất cụ thể rồi đó là thường vụ các cấp, đồng chí đứng đầu thường vụ. Cũng như Trung ương thấy đồng chí nào không đáp ứng được thì phải thay, phải hoán đổi trước khi đại hội, phải xem xét kỹ; tất nhiên là không phải làm rối lên.

Ví dụ như một anh Bí thư cấp ủy mà không đủ tư cách để lãnh đạo thì phải thay anh khác, cử anh khác vào. Nhiều anh quan niệm tới đây tôi sẽ nghỉ là một, thứ hai là tôi không nghỉ mà còn leo lên nữa mà không ai đánh giá tôi thì tất nhiên tôi phải lo theo cái cá nhân của tôi rồi. Tôi bao che và phải lờ đi chứ.

Cho nên bây giờ chủ trương thì có rồi còn tổ chức thực hiện, chủ quản là Ban tổ chức các cấp từ Trung ương trở xuống là nơi làm tổ chức nhân sự; thế rồi còn Ủy ban Kiểm tra các cấp. Như muốn đề bạt nhân sự cho tỉnh thì phải hỏi Ủy Ban kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Do đó, nếu địa phương chỉ có liên hoan chúc mừng thôi dẫn đến nguy cơ thả nổi như vậy là không được. Để xảy ra “lọt lưới” ở cơ sở đã nguy hiểm rồi nhưng lọt lưới cấp huyện, thị, tỉnh nữa thì cực kỳ nguy hiểm. Có thể nôm na là những đồng chí “chưa bị lộ” thì lại tiếp tục tái cử; những đồng chí chạy chức, chạy quyền vẫn tồn tại như vậy thì sao được? Đấy là thực tiễn không thể chủ quan được. Mặc dù chúng ta không thể phủ nhận những kết quả tích cực đã đạt được.

Nhưng hiện nay không lo gì hết, đại hội xong rồi vẫn đi kiểm tra, vẫn xử lý được, chứ không phải cứ đại hội xong là “như đinh đóng cột”. Tới đây, tổng kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là vấn đề nhân sự sẽ phát hiện ra nhiều vấn đề. Ví như có một đồng chí đã được giữ chức vụ Bí thư rồi nhưng bị dư luận, báo chí phanh phui ra có nhiều tiêu cực thì phải xem xét, xử lý.

+  Xin cảm ơn ông!

Hà Đương- Trần Quốc (Thực hiện)

Xem thêm

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Cỡ chữ bài viết: