Tiền vệ Minh Vương được gọi trở lại U19 Việt Nam

Tiền vệ Minh Vương được gọi trở lại U19 Việt Nam

(Congluan.vn) Trở về sau chuyến tập huấn Nhật Bản, HLV Graechen quyết định gọi bổ sung thêm Tiền vệ trẻ Minh Vương của HA Gia Lai  vào thành phần U19 Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Giấc mơ U19 đã thật sự trở lại với tiền vệ Minh Vương (20).

Tài năng nhưng lại kém duyên với đội tuyển

Minh Vương là thành viên đội U11 Thái Bình đoạt HCB toàn quốc năm 2006, là cầu thủ thuộc khóa đầu tiên của học viện HA Gia Lai Asernal - JMG. Dưới sự dìu dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, phẩm chất cũng như tài năng của cầu thủ quê Thái Bình bộc lộ rất sớm. Tuy có thể hình không quá lý tưởng, nhưng có kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật tốt. Anh là thủ lĩnh của đội U17 và U19 HA Gia Lai, nổi bật nhất là chiếc HCĐ giải U19 toàn quốc năm 2013.

Tài năng giúp Minh Vương được HLV Guillaume Graechen gọi vào đội dự tuyển U19, chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á trong năm 2013. Mặc dù anh đã thi đấu và thể hiện rất tốt trong các trận đấu của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, vào giờ chót anh không được sang Indonesia dự giải.

V-League giúp "Minh Vương" được gọi trở lại U19 Việt Nam

Không có tên cùng U19 Việt Nam, nhưng Minh Vương lại bén duyên với đội một HA Gia Lai thi đấu tại V-League 2014. Với một cầu thủ vừa mới 18 tuổi, việc được thi đấu tại V-League còn hơn cả một giấc mơ. Lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, được thi đấu bên các đàn anh lớn hơn rất nhiều, thế nhưng Minh Vương không hề e dè trước các đối thủ. Anh đã thi đấu nổi bật bên cạnh các đàn anh. Các pha xử lý bóng khéo léo và những đường chuyền chính xác, tiền vệ sinh năm 1995 trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của của HLV Choi Yoon Gyum.

Minh Vương cũng đã có cho riêng mình hai bàn ở V-League. Trong đó có siêu phẩm đi bóng qua bốn hậu vệ của HV An Giang trước khi ghi bàn tại vòng 16. Bàn thắng này giúp tiền vệ người Thái Bình nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn không được tập trung U19. "Em sẽ phấn đấu hết mình để tìm được chỗ đứng cùng đội một HA Gia Lai. Và nếu cơ hội quay lại U19 Việt Nam, em cũng sẽ quyết tâm hết mình đóng góp cho đội" anh chia sẻ. Trong thành phần U19 Việt Nam hiện tại, không có cầu thủ nào có kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Giấc mơ chỉ mới bắt đầu

Đội U19 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn ba tuần tại Osaka, Nhật Bản và về nước tối qua 30-06. Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vừa qua, U19 Việt Nam đã có 6 trận đấu với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Thông qua việc thi đấu cọ xát, BHL và cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã nhận thấy đội cần phải bổ sung một tiền vệ chơi sáng tạo ở tuyến giữa. Vì lẽ đó, Minh Vương đã được gọi trở lại.

Chấn thương đã hoàn toàn bình phục. Đang có phong độ tốt cùng đội một của phố Núi và được gọi trở lại U19 Việt Nam, có lẽ với Minh Vương giấc mơ thật sự bây giờ mới bắt đầu. Hy vọng với tài năng và phong độ hiện có, anh sẽ giúp ích rất nhiều cho U19 Việt Nam trong các giải đấu sắp tới.

U19 Việt Nam hiện đang được cho nghỉ hè. Tuy nhiên, trong thời gian này các cầu thủ cũng được dặn dò phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được tập với bóng hay thức quá khuya xem đá bóng. Đội sẽ tập trung trở lại từ ngày 04-08 tại Pleiku. Ngày 07-08 sẽ sang Brunei dự giải U22 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 09 đến ngày23-08. U19 Việt Nam là đội trẻ nhất tham dự giải này với mục đích chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam diễn ra từ ngày 05 đến ngày 14-09 tới tại Hà Nội.

Thái Hải

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: