Sau Trung Quốc, đến lượt Mỹ siết chặt giao dịch tiền số. Ảnh: CNBC.
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định tiền mã hóa có thể trở thành một công cụ phục vụ trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.
“Tiền số đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi phạm pháp trên diện rộng, trong đó có cả trốn thuế”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là lý do Tổng thống Joe Biden đề nghị bổ sung nguồn lực cho Sở Thuế vụ Mỹ nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến sự phát triển của các tài sản điện tử.
Theo đề xuất mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, các tài khoản giao dịch tiền mã hóa, tài sản điện tử và các tài khoản dịch vụ thanh toán chấp nhận tiền mã hóa sẽ được quản lý. Tương tự với các giao dịch tiền mặt, bất kỳ giao dịch tiền số hay doanh nghiệp nào nhận được tài sản điện tử có giá trị trên thị trường hơn 10.000 USD cũng sẽ được báo cáo lên cơ quan thuế.
Động thái trên của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đang thực hiện những biện pháp mạnh hơn nhằm kiểm soát tình trạng trốn thuế và thúc đẩy việc tuân thủ tốt hơn. IRS cũng đang được các cơ quan của Mỹ cân nhắc đề xuất hỗ trợ về công nghệ cũng như biện pháp phạt nghiêm khắc hơn đối với những đối tượng có hành vi trốn thuế.
Trước đó, cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc đã ban lệnh cấm đối với các tổ chức tài chính, bao gồm cả ngân hàng và kênh thanh toán trực tuyến, cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa, cho thấy rõ được quyết tâm siết chặt quy định đối với tiền mã hóa. Đồng thời, cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo những rủi ro khi đầu tư tiền mã hoá và yêu cầu người dân cảnh giác với những chiêu trò gian lận của các tổ chức lừa đảo.
Theo dữ liệu của Coin Desk hôm 21/5, giá Bitcoin rơi từ mức hơn 41.000 USD/đồng xuống 36.253 USD/đồng. Sau đó, giá đồng tiền bật tăng nhẹ lên 37.300 USD/đồng, giảm 5,91% so với một ngày trước đó. Đà giảm trên khiến giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin xuống dưới mốc 700 tỷ USD.