Sau tuyên bố 'Ai không đủ niềm tin vào doanh nghiệp thì có thể bán ra', chủ tịch MWG vừa bán 2 triệu cổ phiếu

(CLO) Từng khuyên nhà đầu tư tin tưởng vào Thế Giới Di Động (MWG) với tuyên bố 'ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra', chủ tịch Nguyễn Đức Tài vừa bán 2 triệu cổ phiếu MWG.

"Ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra"

Trong buổi họp gặp gỡ nhà đầu tư tháng 11/2023, Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã từng phát biểu "Ai có niềm tin sẽ bình tâm, tin tưởng vào hoạt động tái cơ cấu của công ty và coi đây là cơ hội để mua vào. Còn ai không đủ niềm tin với doanh nghiệp thì có thể bán ra".

Tại thời điểm đó, cổ phiếu MWG trong giai đoạn điều chỉnh tương đối mạnh, thị giá mất đi tới 40% chỉ sau 1,5 tháng. Thị giá duy trì quanh ngưỡng 34.000 đồng/cổ phiếu do sự khó khăn của thị trường bán lẻ cùng kết quả kinh doanh ảm đạm của MWG.

sau tuyen bo ai khong du niem tin vao doanh nghiep thi co the ban ra chu tich mwg vua ban 2 trieu co phieu hinh 1

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài vừa bán ra 2 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG). (Ảnh TL)

Bài liên quan

Bán lẻ gặp khó, chuỗi An Khang vẫn thua lỗ, Thế Giới Di Động (MWG) vừa giải thể mảng logistics

Cắt giảm 5.000 nhân sự, nhưng chi phí nhân công của Thế Giới Di Động (MWG) vẫn tăng vì sao?

Thế Giới Di Động (MWG) vẫn thưởng cổ phiếu cho quản lý dù sa thải 10.000 nhân viên trong năm 2023

Mới đây, Chủ tịch Tài đã có động thái mới khi đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG. Thời gian đăng ký bán ra từ ngày 7/6/2024 đến hết ngày 5/7/2024.

Hiện tại trên thị trường giá cổ phiếu MWG đang được giao dịch quanh vùng giá 63.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy dự kiến ông Tài sẽ thu về khoảng 127 tỷ đồng sau giao dịch này. 

Không chỉ Chủ tịch Tài, từ tháng 11/2023 đến nay, nhóm các nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) cũng đã liên tục xả bán cổ phiếu MWG. Áp lực bán tại tháng 11/2023 lên tới 1.501 tỷ đồng tại vùng giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 4 và tháng 5 vừa qua, khối ngoại quay đầu mua ròng lần lượt 1.465 tỷ và 1.550 tỷ đồng.

Liên tục cắt giảm nhân sự, giải thể công ty con

Trong năm 2023, MWG cho thấy tín hiệu không khả quan với ngành bán lẻ khi cắt giảm tới gần 15.000 nhân sự. Quy mô nhân sự thu hẹp về mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.

Tình trạng cắt giảm nhân sự vẫn chưa dừng lại, ngay trong Quý 1/2024, MWG tiếp tục cắt giảm thêm gần 5.000 nhân viên, đưa số lượng nhân viên của toàn tập đoàn xuống còn 60.051 người. 

Điểm đáng chú ý là dù cắt giảm hàng nghìn nhân sự, chi phí của MWG không giảm mà thậm chí còn tăng. Trong đó chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 4.821,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại nhảy vọt lên 2,7 lần, chiếm 868,5 tỷ đồng. Chi phí nhân viên tổng cộng chiếm 2.264,1 tỷ đồng, tăng hơn 123 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Không chỉ cắt giảm nhân sự, MWG cũng đã giải thể một loạt công ty con trong hệ sinh thái. Vừa qua, CTCP 4KFarm và CTCP Logistic Toàn Tín đã bị MWG giải thể sau một thời gian hoạt động.

Trong đó, 4KFarm hoạt động trong lĩnh vực trồng rau củ quả sạch. Về việc đóng cửa 4KFarm, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT cho rằng 4KFarm đang hoạt động kém hiệu quả nên công ty chủ động rút lui. 

Còn Logistics Toàn Tín, ban đầu công ty được lập ra với mục tiêu cung cấp dịch vụ Logistics cho cả các đối tác bên ngoài. Tuy nhiên nguồn lợi nhuận thu về tương đối nhỏ nên MWG đã rút gọn lại để Logistics Toàn Tín chỉ phục vụ nhu cầu vận chuyện trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Bách Hóa Xanh cắt giảm 40% cửa hàng và bán cổ phần, An Khang vẫn lỗ trong ngắn hạn

Bên cạnh hoạt động bán lẻ điện thoại, đồ điện tử, chuỗi Bách Hóa Xanh cùng nhà thuốc An Khang là 2 thương hiệu lớn trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

So với thời kỳ đỉnh cao với 2.600 cửa hàng thì hiện tại Bách Hóa Xanh chỉ còn ghi nhận 1.600 cửa hàng. Tương đương số cửa hàng đã đóng cửa lên tới 40%. 

Vừa qua, MWG đã dự kiến bán tối đa 20% cổ phần Bách Hóa Xanh nhưng cuối cùng chỉ bán được 5% cổ phần cho đối tác Trung Quốc là CHD Investment.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, thống kê trên trang chủ chuỗi nhà thuốc này tính đến tháng 5/2024 có 526 cửa hàng. Như vậy, trong năm 2023 An Khang gần như không có sự tăng trưởng về số lượng cửa hàng.

Theo báo cáo của SSI thì doanh thu dự phóng trong 2 năm tới của An Khang lần lượt đạt 2.500 tỷ và 2.900 tỷ đồng. Chuỗi này dự kiến vẫn sẽ lỗ lần lượt 339 tỷ và 243 tỷ đồng trong 2 năm tới.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: