Sau vụ ly hôn tốn nhiều giấy mực, công ty của chồng cũ Lệ Quyên làm ăn ra sao?

Thứ hai, 16/05/2022 13:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù là một trong những công ty giải trí có tiếng ở Việt Nam và hải ngoại, thế nhưng tình hình kinh doanh của Công ty giải trí Thủy Mộc, của doanh nhân Đức Huy không hề sáng sủa.

Tại TP.HCM, giới sành nhạc đều biết đến Phòng trà Không Tên, đây là một trong những phòng trà tụ điểm lớn nhất nhì thành phố, với 400 chỗ ngồi. Nhiều người cũng biết rằng, chủ sở hữu của phòng trà nổi tiếng này là doanh nhân Đức Huy, chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên. 

Cuối năm 2020, vụ ly hôn giữa ca sĩ Lệ Quyên với doanh nhân Đức Huy đã tốn rất nhiều giấy mực của báo giới. Cho tới nay, dù vụ ly hôn đã trôi vào quá khứ, thế nhưng, tên tuổi của vị doanh nhân 7X này vẫn thường xuất hiện trên mặt báo về tin đồn “đại gia - chân dài” và các thú vui xa xỉ như siêu xe và hàng hiệu.

sau vu ly hon ton nhieu giay muc cong ty cua chong cu le quyen lam an ra sao hinh 1

Doanh nhân Đức Huy.

Đầu năm 2022, trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Đức Huy khiến cư dân mạng phải trầm trồ khi tiết lộ tậu hẳn ô tô mới cực xịn nhân dịp đầu năm mới. Với dòng chia sẻ “Siêu phẩm chuẩn bị cập bến”, chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên cho biết sắp tới xế hộp sẽ về sau vài tháng chờ đợi.

Cách đây không lâu, doanh nhân Đức Huy cũng mạnh tay chi 34 tỷ đồng sắm mẫu xe mới nhất của nhà Ferrari. Một chiếc Bentley giá 30 tỷ đồng cũng đã được đưa vào bộ sưu tập của Đức Huy.

Đặc biệt, sau khi cuộc hôn nhân với ca sĩ Lệ Quyên tan vỡ, ông chủ phòng trà Không Tên gây choáng váng khi tậu căn siêu biệt thự giá 200 tỷ đồng. Mỗi lần xuất hiện, doanh nhân Đức Huy thường gây chú ý khi “dát” hàng hiệu từ đầu tới chân.

Được biết, ngoài phòng trà Không Tên, doanh nhân Đức Huy còn sở hữu Công ty TNHH Giải trí Thủy Mộc. Công ty này thành lập ngày 24/9/2012, 1 năm sau ngày ông Đức Huy và ca sĩ Lệ Quyên kết hôn. Ngành nghề đăng kí chính là hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Ban đầu, mỗi người góp 50% cổ phần tại công ty.

Tuy nhiên, đến năm 2017, ông Đức Huy thay thế ca sĩ Lệ Quyên làm người đại diện pháp luật công ty. Lệ Quyên thoát vốn hoàn toàn khỏi công ty này. 50% cổ phần của nữ ca sĩ được nhượng lại cho ông Đức Huy (45%) và ông Huỳnh Ngọc Hưng (5%).

Nữ hoàng phòng trà từng chia sẻ rằng cô và ông xã đến với nhau rồi tạo dựng mọi thứ từ con số 0. Nghĩa là quá trình xây dựng sự nghiệp và tích tụ tài sản của cặp vợ chồng này gắn liền với công ty Thủy Mộc.

Trong 6 năm gần đây, Thủy Mộc đều rất khiêm tốn về cả doanh thu và lợi nhuận.Năm 2020, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thủy Mộc chỉ đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng, tương đương 48% so với năm 2019. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế cũng lao dốc mạnh, từ 304 triệu đồng xuống chỉ còn 29,6 triệu đồng.

Vì vậy, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Thủy Mộc là con số rất khiêm tốn 5,7 triệu đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế giảm từ 243 triệu đồng xuống chỉ còn 35,1 triệu đồng.

2020 là năm đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện. Giải trí là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất nên không quá ngạc nhiên khi doanh thu và lợi nhuận công ty xuống thấp. Tuy nhiên, các năm trước đó, tình hình cũng không hề khả quan. Đây cũng là năm xảy ra vụ ly hôn.

Trong các năm 2017 và 2018, doanh thu và lợi nhuận công ty lần lượt đạt 1,25 tỷ đồng, 2,37 tỷ đồng; 198 triệu đồng, 48 triệu đồng.

Doanh thu và lợi nhuận thấp nhưng Thủy Mộc lại mạnh tay chi tiền nên công ty âm nặng dòng tiền. Tại thời điểm cuối năm 2020, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty là âm 9,2 tỷ đồng.

Định Trần

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp