Serbia nhận một triệu liều vắc xin Covid-19 của Trung Quốc

(CLO) Hôm nay (16/1), một máy bay chở một triệu liều vắc xin Covid-19 của hãng Sinopharm đã đến Serbia, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vắc xin của Trung Quốc cho các chương trình tiêm chủng toàn dân.
Những thùng vắc xin Covid-19 đầu tiên của Sinopharm đã tới Serbia. Ảnh: Reuters

Những thùng vắc xin Covid-19 đầu tiên của Sinopharm đã tới Serbia. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc thúc đẩy 'ngoại giao vắc xin' ở Đông Nam Á

Indonesia là nước đầu tiên phê duyệt vắc xin Sinovac bên ngoài Trung Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Sinovac của Trung Quốc

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã cùng với đại sứ Trung Quốc tới sân bay Belgrade khi các thùng chứa vắc xin được dỡ xuống từ một máy bay của Air Serbia.

“Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc đã gửi cho chúng tôi một triệu liều vắc xin”, ông Vucic, người đã giúp xây dựng quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc trong những năm gần đây, nói với các phóng viên.

Ông cho biết cơ quan quản lý y tế của Serbia dự kiến ​​sẽ phê duyệt vắc xin của Sinopharm trong vài ngày tới, cho phép bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà bằng vắc xin này trong tuần tới.

Hơn 20.000 người Serbia cho đến nay đã được tiêm vắc xin kể từ khi kế hoạch tiêm chủng toàn dân bắt đầu vào cuối tháng 12, chủ yếu là những người cao tuổi và nhân viên y tế.

Hầu hết những người này đã nhận được vắc xin do Pfizer và BioNTech phát triển hoặc vắc xin Sputnik của Nga.

Ông Vucic cho biết Serbia dự kiến ​​sẽ nhận được 250.000 liều vắc xin Sputnik khác và 20.000 liều vắc xin của Pfizer vào tuần tới. Ông cũng cho biết quốc gia này dự kiến ​​sẽ nhận được lô hàng vắc xin của AstraZeneca và Moderna vào tháng 6.

Hungary là nước tiếp theo của châu Âu hy vọng cơ quan quản lý y tế của mình sẽ chấp thuận việc sử dụng vắc xin Sinopharm để tiêm chủng hàng loạt, sau khi Ủy ban châu Âu cho phép họ đàm phán với Sinopharm về việc mua vắc xin.

Ở khu vực Tây Balkan, việc tiêm phòng mới chỉ bắt đầu ở Serbia và Albania. Các nước khác là Bosnia, Kosovo, Montenegro và Bắc Macedonia vẫn chưa nhận được nguồn cung cấp vắc xin nào.

Vào cuối tháng 12/2020, Trung Quốc đã cấp phép cho loại vắc xin do Sinopharm phát triển. Không có dữ liệu chi tiết về hiệu quả được công bố nhưng phía Sinopharm cho biết vắc xin này có hiệu quả tới 79,34% dựa trên dữ liệu tạm thời.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: