(CLO) Trung Quốc vẫn đang nuôi hy vọng tiêm chủng cho toàn bộ dân số nước này cũng như hàng triệu công dân sống ở 30 quốc gia trên thế giới bằng loại vắc xin Covid-19 sản xuất trong nước. Nhưng kế hoạch này đang vấp phải vấn đề ở khâu sản xuất.
(CLO) Hôm nay (16/1), một máy bay chở một triệu liều vắc xin Covid-19 của hãng Sinopharm đã đến Serbia, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vắc xin của Trung Quốc cho các chương trình tiêm chủng toàn dân.
(CLO) Hôm thứ Năm (31/12), Pakistan cho biết sẽ mua 1,2 triệu liều vắc-xin COVID-19 từ Sinopharm của Trung Quốc, xác nhận chính thức đầu tiên của quốc gia Nam Á này về việc mua vắc xin khi phải đối mặt với làn sóng nhiễm trùng thứ hai.
(CLO) Thứ Tư ngày 30/12, Sinopharm, đơn vị thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) cho biết vắc xin do Sinopharm phát triển có hiệu quả 79,34% trong việc bảo vệ mọi người khỏi COVID-19 và công ty đã nộp đơn xin phê duyệt theo quy định ở Trung Quốc để sử dụng rộng rãi.