SHB hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại tỉnh Bến Tre

(CLO) Phát huy truyền thống nhân văn, vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã trao tặng 2 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Bến Tre.

Cùng ngày, ngân hàng trao tặng 400 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Lấy tôn chỉ “Phụng sự từ tâm” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động, SHB luôn sẵng sàng đồng hành cùng cộng đồng trong các công tác an sinh xã hội.

Làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Nhiều người dân mất việc làm, giảm thu nhập, cuộc sống rơi vào tình cảnh hết sức bấp bênh. Trong đó, các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong giai đoạn “cam go” này, sự hỗ trợ, tiếp sức của cộng đồng là rất cấp thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

shb ho tro ho ngheo gia dinh chinh sach kho khan va tre em co hoan canh dac biet tai tinh ben tre hinh 1

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp nhận ủng hộ từ ông Thái Minh Tâm – Giám đốc SHB Chi nhánh Tiền Giang.

Đồng cảm và mong muốn chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn tại tỉnh Bến Tre, Ngân hàng SHB trao tặng 2 tỷ đồng với mong muốn góp phần mang đến cho người dân mùa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thêm đủ đầy, ấm áp. Hy vọng rằng, sự ủng hộ kịp thời, thiết thực này sẽ là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần để các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn phần nào vơi bớt nhọc nhằn, yên tâm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Cũng trong buổi lễ, Ngân hàng SHB trao tặng 400 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 tại xã Châu Hòa, xã Châu Bình, xã Phong Nẫm, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ngân hàng mong muốn tạo điều kiện cho các em được vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp cũng như trang bị đồ dùng học tập để các em chuẩn bị đến trường sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước do SHB chung tay thực hiện cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam với tổng giá trị SHB ủng hộ là 5 tỷ đồng.

Đại diện Ngân hàng SHB trao tặng tài trợ, ông Thái Minh Tâm – Giám đốc Chi nhánh SHB Tiền Giang phát biểu: “Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”; hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bến Tre và trên cả nước có bước đà vững chắc, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, sớm ổn định cuộc sống.”

shb ho tro ho ngheo gia dinh chinh sach kho khan va tre em co hoan canh dac biet tai tinh ben tre hinh 2

Ngân hàng SHB trao tặng 400 suất quà Tết ý nghĩa, thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Lấy tôn chỉ “Phụng sự từ tâm” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, trong suốt hành trình phát triển, ngân hàng SHB luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trên cả nước trong các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cùng toàn thể CBNV đã tích cực chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng trong công tác phòng chống dịch trên cả nước với tổng giá trị ủng hộ lên tới trên 1.500 tỷ đồng.   

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: