Chia sẻ yêu thương: SHB tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước

(CLO) Phát huy truyền thống nhân văn, vừa qua, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 5 tỷ đồng với mong muốn góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Qua đó, tiếp nối hành trình chia sẻ yêu thương, SHB muốn lan tỏa lòng nhân ái tới cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước.

chia se yeu thuong shb tiep tuc ho tro tre em co hoan canh kho khan tren ca nuoc hinh 1

Tham dự tọa đàm giao lưu chương trình, PTGĐ Đỗ Quang Vinh (ngoài cùng bên phải) chia sẻ đối với SHB, đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư tốt nhất cho tương lai, đất nước.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của người dân cả nước. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động trong thời gian dài, khiến nhiều người lao động bị mất việc làm, nhiều hộ gia đình không còn thu nhập, cuộc sống rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, trẻ em nghèo đang là một trong những đối tượng chịu nhiều tổn thương hơn cả. Sự quan tâm, sẻ chia của xã hội lúc này sẽ là vòng tay yêu thương sát cánh cùng các em ổn định cuộc sống.

Mong muốn chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước, tại chương trình “Mùa xuân cho em” năm 2022, Ngân hàng SHB đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. SHB hy vọng rằng, sự giúp đỡ kịp thời và thiết thực này sẽ động viên tinh thần, giúp các em nhỏ phần nào vơi bớt khó khăn.

Đại diện Ngân hàng SHB tham dự và trao tặng ủng hộ tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh chia sẻ: “Thời gian tới, bên cạnh đồng hành cùng Chính phủ, người dân cả nước vượt qua Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội nói chung, SHB sẽ tiếp tục sát cánh cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các đơn vị uy tín trong những hoạt động hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn. Đối với SHB, đầu tư cho thế hệ trẻ chính là đầu tư tốt nhất cho tương lai, đất nước.”

Trước đó, nhằm chia sẻ những mất mát và khó khăn của 1.600 trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19 trên cả nước, Ngân hàng SHB đã chung tay ủng hộ các em với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/em, tổng giá trị 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Covid-19 khiến nhiều học sinh, sinh viên tại vùng dịch chưa thể đến trường, SHB đã trao tặng 20 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Qua đó, SHB mong muốn phần nào giúp các em vượt qua trở ngại, tự tin hoàn thành tốt năm học đặc biệt; đóng góp vào thành công chung của cuộc chiến chống Covid-19 trên mặt trận giáo dục.

Nhiều năm qua, thế hệ trẻ - những mầm non của đất nước luôn được SHB đặc biệt quan tâm với nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực như: phát triển những tài năng trẻ làng SOS qua dự án Young Leader; xây trường học tại Cao Bằng, Cần Thơ, Thái Bình…; tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó...

chia se yeu thuong shb tiep tuc ho tro tre em co hoan canh kho khan tren ca nuoc hinh 2

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh đại diện Ngân hàng SHB ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 5 tỷ đồng nhằm sẻ chia, đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Với triết lý “gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh”, kể từ khi bùng phát dịch bệnh, SHB là một trong những NHTM luôn tiên phong và tích cực chung tay cùng Chính phủ, cộng đồng trong công tác phòng chống dịch thông qua những đóng góp về an sinh xã hội: là một trong các tổ chức tiên phong ủng hộ Quỹ vắc xin; miễn phí hàng triệu bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho khách hàng, đối tác, CBNV và các địa phương chống dịch; ủng hộ các cơ quan, bệnh viện tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ thiết thực cho các địa phương… Tính đến nay, tổng số tiền mà Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch trong cả nước lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: