Singapore và Hàn Quốc cho phép đi lại miễn kiểm dịch từ ngày 15/11

Thứ bảy, 09/10/2021 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người được tiêm phòng vắc xin Covid-19 sẽ có thể đi du lịch giữa Singapore và Hàn Quốc mà không cần cách ly từ ngày 15/11.

Thông báo của cả hai quốc gia có nghĩa là cư dân Singapore hiện có tùy chọn một nước thứ hai để đi du lịch giải trí mà không cần cách ly, ngoài Đức.

Bộ Giao thông vận tải đã công bố vào thứ Sáu (8/10) rằng Singapore sẽ mở ra một tuyến du lịch mới với người được tiêm phòng tới Hàn Quốc để tạo điều kiện cho ngành du lịch khởi động trở lại.

singapore va han quoc cho phep di lai mien kiem dich tu ngay 15 11 hinh 1

Khách du lịch tại Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Hãng hàng không Singapore Airlines cho biết họ sẽ chuyển đổi tất cả sáu chuyến bay đang hoạt động giữa Singapore và Seoul thành các dịch vụ du lịch cho người được tiêm phòng (VTL) được chỉ định từ ngày 16/11.

Hãng cho biết thêm: "Khách hàng được khuyên nên kiểm tra cẩn thận các tiêu chí đủ điều kiện cho các dịch vụ VTL này và đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu du lịch trước chuyến bay".

Bộ Giao thông vận tải cho biết, thỏa thuận giữa Singapore và Hàn Quốc được đánh dấu bằng một cuộc họp video vào thứ Sáu (8/10) giữa Bộ trưởng Giao thông Singapore S. Iswaran và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, ông Noh Hyeong Ouk.

Bộ nói thêm rằng Singapore và Hàn Quốc cũng đã thống nhất sự công nhận các chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của nhau, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Điều này sẽ cho phép khách du lịch chủng ngừa đầy đủ và có bằng chứng tiêm chủng được ban hành tại một trong hai quốc gia được đi lại giữa hai nước một cách thoải mái.

Bộ cho biết thêm chi tiết về sự sắp xếp với Hàn Quốc sẽ được công bố trong thời gian tới.

Ông Iswaran cho biết cả Singapore và Hàn Quốc đã đạt được tiến bộ tuyệt vời trong việc tiêm vắc-xin quần thể của mình và các tuyền đường VTL giữa hai nước phản ánh sự tin tưởng lẫn nhau để quản lý tình hình Covid-19.

"Đây là một cột mốc khác khi chúng tôi mở lại biên giới của Singapore, và tiếp tục ngành du lịch hàng không một cách cẩn thận và hiệu chuẩn", ông nói thêm.

Trước Covid-19, Singapore và Hàn Quốc nằm trong số các điểm du lịch hàng đầu của nhau, với tổng số 64 dịch vụ hành khách hàng tuần kết nối hai nước với ước tính 1,6 triệu hành khách hàng năm.

Sẽ không có hạn chế về mục đích du lịch của các hành khách. Singapore tháng trước bắt đầu chương trình VTL với Brunei và Đức.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h