Sinovac thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở trẻ em Nam Phi

Thứ năm, 09/09/2021 22:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc sẽ thử nghiệm vắc xin COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Nam Phi như một phần của nghiên cứu giai đoạn III toàn cầu, Sinovac và đối tác địa phương Numolux Group cho biết hôm thứ Năm (9/9).

Nghiên cứu sẽ đánh giá hiệu quả, khả năng sinh miễn dịch và tính an toàn của vắc xin CoronaVac đối với trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 tháng đến 17 tuổi, các công ty cho biết trong một tuyên bố.

Họ cho biết, thử nghiệm toàn cầu sẽ thu hút 14.000 người tham gia trên khắp Chile, Philippines, Malaysia và Kenya, trong đó có 2.000 người ở Nam Phi.

Thử nghiệm đã được cơ quan quản lý thuốc Nam Phi SAHPRA phê duyệt và đứa trẻ đầu tiên sẽ được tiêm chủng tại Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng MeCRU có trụ sở tại Đại học Khoa học Y tế Sefako Makgatho vào thứ Sáu (10/9).

"Mục tiêu chính của nghiên cứu là đánh giá hiệu quả của hai liều CoronaVac đối với các trường hợp COVID-19 có triệu chứng đã được xác nhận ở trẻ em và thanh thiếu niên ... hiệu quả cũng sẽ được đánh giá dựa trên việc nhập viện và COVID-19 nghiêm trọng", Sinovac và Numolux cho biết.

sinovac thu nghiem vac xin covid 19 o tre em nam phi hinh 1

Sinovac sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc xin ở trẻ em Nam Phi - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chính phủ Nam Phi cho biết họ đang xem xét sử dụng vắc xin CoronaVac trong chương trình tiêm chủng của mình, cùng với các mũi tiêm do Pfizer và Johnson & Johnson phát triển cho đến nay.

SAHPRA đã cấp phép có điều kiện cho việc sử dụng vắc xin của Sinovac vào tháng Bảy.

Nhưng tháng trước, một quan chức y tế cấp cao nói rằng chính phủ Nam Phi đang tìm kiếm thêm thông tin từ công ty Trung Quốc về cách vắc xin của họ hoạt động chống lại biến thể Delta của virus Corona, cũng như ở những quần thể nhiễm HIV.

Chiến dịch tiêm chủng của Nam Phi bắt đầu chậm chạp do các cuộc đàm phán gay gắt với các công ty dược phẩm và sự xuất hiện của biến thể Beta của virus Corona đã làm xáo trộn kế hoạch sử dụng thuốc tiêm AstraZeneca từ tháng Hai.

Cho đến nay, hơn 10,3 triệu trong số khoảng 60 triệu người Nam Phi đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin, tương đương với khoảng 17% dân số.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h