Các hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, truyền thống nghĩa tình của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội.
Phát biểu tại hội nghị chuyên đề “Cán bộ là công bộc của Nhân dân”, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp để ôn lại tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà quan trọng hơn là để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện trong thực thi công vụ.
Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, song cán bộ không phải là người đứng trên Nhân dân mà phải là “người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”, là công bộc của Nhân dân. “Quyền lực được giao cho cán bộ phải được sử dụng để phục vụ Nhân dân; vị trí công tác càng cao thì trách nhiệm phụng sự càng lớn”, Giám đốc Sở nhấn mạnh.
Đối với ngành dân tộc và tôn giáo, lời dạy của Bác càng có ý nghĩa sâu sắc bởi đây là lĩnh vực đặc thù, nhạy cảm, gắn trực tiếp với đời sống tinh thần, niềm tin, bản sắc văn hóa cũng như quyền lợi chính đáng của đồng bào các dân tộc, các tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Từ thực tiễn công tác, ông Nguyễn Sỹ Trường yêu cầu mỗi cán bộ của ngành phải thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng Nhân dân; làm việc bằng trách nhiệm, sự chân thành và tinh thần phục vụ. Công tác dân tộc, tôn giáo không thể chỉ giải quyết bằng mệnh lệnh hành chính mà cần sự kiên trì vận động, đối thoại, thuyết phục; cần sự am hiểu phong tục, tập quán, giáo lý, giáo luật và văn hóa cộng đồng.
Lãnh đạo Sở cũng thẳng thắn chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, ngành dân tộc và tôn giáo phải sâu sát cơ sở hơn, nâng cao năng lực dự báo, phản ứng nhanh với tình hình thực tiễn; đồng thời khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. “Mỗi cán bộ của Sở phải luôn ghi nhớ rằng: chúng ta được giao quyền để phục vụ, được giao nhiệm vụ để cống hiến, được Nhân dân tin thì phải làm cho xứng đáng với niềm tin ấy”, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường nhấn mạnh.
Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội đã tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Lê Trung Biểu – cán bộ có hơn 42 năm công tác, gắn bó với ngành dân tộc Thủ đô. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của đồng chí Lê Trung Biểu trong suốt quá trình công tác.
Theo đánh giá của tập thể cơ quan, đồng chí Lê Trung Biểu không chỉ là cán bộ tận tụy, trách nhiệm trong công việc mà còn là người sống tình cảm, chân thành, gần gũi với đồng chí, đồng nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng môi trường cơ quan đoàn kết, gắn bó.
Việc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến liên tục của đồng chí Lê Trung Biểu trong suốt nhiều thập kỷ công tác. “Bốn mươi năm tuổi Đảng không chỉ là dấu mốc về thời gian mà còn là hành trình giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; là sự kiên định, trách nhiệm và gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống”, lãnh đạo Sở nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy Sở cũng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Đây được xem là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng trẻ, có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị cho tổ chức Đảng của cơ quan. Đảng viên mới được kết nạp đã tuyên thệ trước cờ Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cam kết tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng với các nội dung chính trị, chuyên môn, hội nghị giao ban cơ quan cũng tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng tham mưu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Sở.
Chuỗi hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp truyền thống cách mạng, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tụy, phụng sự Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành dân tộc và tôn giáo Thủ đô.
Qua đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội ngày càng đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.