Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150

(CLO) Liên quan vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại Hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai), hiện đã có 150 người nhập viện điều trị. Ngành Y tế đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương điều tra, xác minh vụ việc.

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến Hộ kinh doanh Bin Bin, trên đường Quang Trung, phường An Khê.

Theo báo cáo, tính đến 19h ngày 25/8, tổng số trường hợp đến khám, điều trị có liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin là 150 người. Trong số này, 146 trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê, 4 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh để tiếp tục điều trị. Sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/8, nhiều người mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin về sử dụng. Bánh mì được xác định có các thành phần gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Sau khi ăn, một số người lần lượt xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Khi các triệu chứng xuất hiện, người dân được đưa đến Trung tâm Y tế An Khê để thăm khám, theo dõi và điều trị.

1787734560379-7020462797444541469-g7916369889251348908-7c6cdf8e7384013ad44a47b0f4a4fb78.jpg
Đã có 150 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì ở phường An Khê. Ảnh: Như Nguyện

Đáng chú ý, đến 11h ngày 25/8, Trung tâm Y tế An Khê mới ghi nhận 78 bệnh nhân liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, số trường hợp đến khám, điều trị đã tăng lên 150 người.

Theo ông Nguyễn Văn Khanh, chủ Hộ kinh doanh Bin Bin, trung bình mỗi ngày cơ sở cung ứng khoảng 200 ổ bánh mì các loại. Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh, lập biên bản và thực hiện các bước xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng đồng thời lấy các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để gửi đơn vị chuyên môn kiểm nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân có liên quan.

Hiện Hộ kinh doanh Bin Bin đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Sở Y tế Gia Lai cho biết, đến thời điểm báo cáo, các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm đã được thu thập để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, chưa có kết quả kiểm nghiệm và chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân, tác nhân gây ra các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngành Y tế đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương điều tra, xác minh vụ việc; cập nhật số trường hợp liên quan; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để có cơ sở đánh giá, xử lý.

Trước nguy cơ số người có triệu chứng tiếp tục tăng, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn được yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền, vật tư y tế, phương tiện cấp cứu và giường bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh.

Xem thêm

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

Thái Nguyên thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí tại 35 xã

(CLO) Tỉnh Thái Nguyên dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc tỉnh cho người dân thuộc 35 xã, đồng thời tăng cường nhân lực hỗ trợ hoạt động tại các trạm y tế cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại địa bàn còn khó khăn.

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

BVĐK Hồng Ngọc tổ chức hội thảo quốc tế - Kết nối tri thức, cập nhật những tiến bộ trong phẫu thuật khớp

Ngày 17-18/10/2026, BVĐK Hồng Ngọc tổ chức Hội thảo quốc tế “Những tiến bộ trong phẫu thuật khớp háng và khớp gối”, quy tụ 13 chuyên gia từ 6 nền y tế thế giới, xây dựng diễn đàn kết nối chuyên môn đa quốc gia, cập nhật kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm trong phẫu thuật khớp.

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

Đúng đích, trúng thuốc, tăng hiệu quả điều trị ung thư

(CLO) Điều trị ung thư đang chuyển dần từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào loại bệnh và giai đoạn sang cá thể hóa theo đặc điểm sinh học của khối u. Thay vì áp dụng một phác đồ chung, bác sĩ có thể dựa vào dấu ấn sinh học, đột biến gene và dữ liệu hình ảnh để lựa chọn phương pháp phù hợp hơn với từng người bệnh.

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

Nghe TikTok uống vi chất suốt năm, người phụ nữ 42 tuổi khiến bác sĩ giật mình vì kết quả xét nghiệm

(CLO) Thường xuyên đau đầu, chóng mặt, tê người, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến các video trên TikTok để tìm cách cải thiện sức khỏe. Tin lời khuyên phải bổ sung vi chất, chị tự mua sản phẩm uống suốt một năm, thậm chí chi thêm 4 triệu đồng mua thuốc trước ngày đi khám, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm.

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

Sống khỏe tuổi già không thể chỉ trông vào... bệnh viện

(CLO) Khám sức khỏe tại trạm y tế, được tư vấn phòng bệnh và chăm sóc thể chất, tinh thần tại cộng đồng đang mở thêm cơ hội để người cao tuổi sống khỏe. Tuy nhiên, để tuổi già an vui, việc chăm sóc không thể chỉ bắt đầu khi đổ bệnh hay dừng lại sau mỗi lần đến bệnh viện.

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

10 địa phương thí điểm khám chữa bệnh từ xa

(CLO) Hà Nội, TP HCM cùng 8 tỉnh, thành được Bộ Y tế đề nghị thí điểm hướng dẫn khám chữa bệnh từ xa, ưu tiên tái khám, theo dõi bệnh mạn tính ổn định và chăm sóc sau ra viện.

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

Gia Lai: Cô giáo trẻ hiến tạng sau khi qua đời, thắp hy vọng sống cho nhiều người bệnh

(CLO) Trong nỗi đau mất đi người thân, gia đình cô giáo tiếng Anh Phạm Thị Anh Thư đã đưa ra quyết định đầy nhân văn khi đồng ý hiến tạng của chị sau khi chết não. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại Gia Lai, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

(CLO) Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, tùy điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Cỡ chữ bài viết: