Trong bài viết đăng ngày 30/8, AJ Jaff, cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang Canada và người tự nhận là chuyên gia địa chính trị, cho rằng các cuộc không kích kéo dài hơn 180 ngày không thể làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran hay buộc Tehran đàm phán. Theo ông, Mỹ cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn.
"Ước tính cho một chiến dịch trên bộ thành công chống lại 31 bộ chỉ huy cấp tỉnh của Iran và Học thuyết Phòng thủ Khảm của nước này cần khoảng từ 750.000 đến 1,5 triệu binh sĩ Mỹ", Jaff viết. Trong khi đó, "lực lượng lục quân Mỹ đang hoạt động hiện có khoảng 452.000 người", khiến "phép tính này rõ ràng là không phù hợp".
“Khảm” (mosaic) là hình ảnh của một bức tranh được ghép từ hàng nghìn mảnh nhỏ. Mỗi mảnh riêng lẻ có thể không đáng kể, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh và cực kỳ khó phá hủy toàn bộ.
Iran đã áp dụng logic này vào chiến tranh để không xây dựng một “bộ não trung tâm” dễ bị đánh sập; không phụ thuộc vào một chuỗi chỉ huy tuyến tính; không đặt toàn bộ sức mạnh vào một vài căn cứ lớn.
Để tránh một lệnh động viên có thể gây phản ứng chính trị, Jaff đề xuất dùng chính gánh nặng nợ của người trẻ Mỹ làm động lực nhập ngũ. "Một người Mỹ trung bình ở tuổi từ 18 đến 34 gánh khoản nợ phi thế chấp trị giá hơn 40.000 USD từ các khoản vay sinh viên, dư nợ thẻ tín dụng, tiền vay mua xe và các khoản vay cá nhân, với một số ước tính lên tới 100.000 USD", ông viết.
"Đây chính là nhóm đối tượng mà Lầu Năm Góc cần", Jaff nói, đồng thời đề xuất chương trình xóa toàn bộ nợ sinh viên, thẻ tín dụng và các khoản vay khác sau 24 hoặc 36 tháng phục vụ quân đội. Theo ông, chính sách này cùng việc mở rộng Luật Hỗ trợ Binh sĩ tái ngũ (GI Bill) "sẽ tạo ra làn sóng tự nguyện nhập ngũ trên quy mô lớn".
Jaff thừa nhận "cách nhìn nhận về mặt đạo đức đối với vấn đề này là không dễ chịu", nhưng vẫn cho rằng "tình trạng kinh tế của những người Mỹ mắc nợ ở độ tuổi 20 và 30 biến đây trở thành cơ chế chuyển đổi hiệu quả nhất hiện có cho Lầu Năm Góc và chính quyền ông Trump".
Đề xuất nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Ngày 3/9, cựu nghị sĩ Mỹ Matt Gaetz viết trên X: "Tờ Jerusalem Post muốn bạn tham gia một cuộc chiến cho Israel để xóa nợ".
Nhà hoạt động Marcus Stanley bình luận: "Tờ Jerusalem Post đăng một bài bình luận gợi ý sử dụng những người Mỹ mắc nợ để xâm lược Iran... tôi không còn lời nào để nói".
Trên các diễn đàn mạng xã hội lớn như Reddit, dư luận bày tỏ sự phản đối trước việc biến gánh nặng nợ nần thành công cụ ép buộc đi lính. Nhiều người dùng ví kế hoạch của Jaff như một phiên bản đời thực tàn bạo của "Trò chơi con mực" (Squid Game), nơi những thanh niên nghèo khổ bị dồn đến đường cùng phải đánh cược mạng sống trên chiến trường để đổi lấy cơ hội xóa nợ.
Viện Mises thậm chí còn đăng tải bài viết phản pháo đanh thép với tựa đề cáo buộc tờ báo Israel đang kêu gọi người Mỹ đi lính để chết thay cho họ, trong khi người đóng thuế Mỹ phải gánh chịu mọi hậu quả kinh tế và sinh mạng của cuộc chiến vô nghĩa.