Sôi nổi, hấp dẫn ngày hội sáng tạo nghệ thuật “Em làm sách”

(CLO) Trong không gian của Nhà Xuất bản Thế Giới, (W Book Coffee, 46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), ngày 11/11, triển lãm và thực hành nghệ thuật “Em làm sách” đã thực sự trở thành ngày hội sáng tạo sôi nổi dành cho các em nhỏ. Đây cũng là dịp để các họa sĩ, các bé và phụ huynh giao lưu trao đổi về vai trò của sách đối với trẻ em trong thời đại số: đọc, sáng tác, vẽ minh họa sách.

Buổi triển lãm là dịp để để các họa sĩ, các bé và phụ huynh giao lưu trao đổi về vai trò của sách đối với trẻ em trong thời đại số: đọc, sáng tác, vẽ minh họa sách. Ảnh: PNVN

Đây là hoạt động do Câu lạc bộ Ring ring - Hanoi Book Art tổ chức, để giới thiệu những tác phẩm truyện tranh, tranh vẽ và sản phẩm mỹ thuật ứng dụng của các em nhỏ Hà Nội thực hiện sau thời gian tham gia các khóa học nghệ thuật.

Triển lãm gồm 100 tác phẩm hội họa, 35 cuốn truyện tranh, nhiều mẫu thiết kế thời trang của hơn 100 em nhỏ đã thực hiện trong dịp hè vừa qua. 

Đến với triển lãm "Em làm sách", các em nhỏ yêu hội họa được làm quen và tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: HNM 

Các bức tranh vẽ trên nhiều chất liệu acrylic, vải, chì, màu nước... với đề tài về gia đình, nhà trường, bạn bè, thiên nhiên… Nhiều bức của các em ở độ tuổi tiểu học nhưng đã cho thấy khả năng tư duy hình ảnh nổi bật, sử dụng màu sắc sinh động, hấp dẫn.

Điểm nhấn và là nét đặc biệt nhất tại sự kiện là 35 cuốn truyện tranh được in, đóng bìa hoàn chỉnh do các em nhỏ thực hiện dưới sự hướng dẫn và khơi gợi cảm hứng từ các thành viên câu lạc bộ, trong đó có nhiều giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. 35 cuốn sách là 35 câu chuyện phong phú bằng hình ảnh, sử dụng lời thoại hợp lý, lôi cuốn người đọc khám phá.

Những nét vẽ dù đôi chỗ chưa hoàn hảo nhưng là một trong những biện pháp hữu hiệu để bé giảm căng thẳng, áp lực trong học tập và cuộc sống. Ảnh: PNVN

Họa sĩ Hồ Trọng Minh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ring ring - Hanoi Book Art cho biết, để thực hiện được một cuốn truyện tranh, các bạn nhỏ trải qua 8 giai đoạn, trong đó có việc thể hiện ý tưởng trên giấy, viết kịch bản, vẽ, quản lý dự án... Quá trình này sẽ khơi gợi khả năng sáng tạo của trẻ em, gắn kết tình cảm gia đình và mở ra con đường đến với công việc của họa sĩ truyện tranh, họa sĩ vẽ tranh minh họa chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó, đến với ngày hội “Em làm sách”, các em nhỏ còn được tham gia sáng tạo tranh thủy ấn, vẽ tranh…

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những trẻ em thích vẽ có khả năng viết nhiều hơn, cấu trúc phong phú hơn và dùng từ ngữ đa dạng hơn. Có lẽ là việc cầm bút vẽ làm cho trí óc tập trung hơn, và có vai trò như một sự tập duyệt cho bài viết - kiểu như là phác thảo bản nháp đầu tiên trước khi đặt những dòng viết vào bài. Thông qua nét vẽ, các cô, cậu trò nhỏ có thể gửi gắm suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và hạn chế hàng giờ ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại hay máy tính….

Các bé còn được làm quen với nhiều môn nghệ thuật mới như làm tranh ấn thủy. Ảnh: PNVN

Đó có lẽ cũng chính là lý do để triển lãm và thực hành nghệ thuật “Em làm sách” được tổ chức để giới thiệu các tác phẩm truyện tranh, tranh vẽ và các sản phẩm mỹ thuật do các bạn nhỏ tự sáng tác.

Ring ring - Hanoi Book Art là câu lạc bộ sáng tạo nghệ thuật được thành lập từ 6/2018, quy tụ những người yêu nghệ thuật để tổ chức những hoạt động sáng tạo bổ ích cho trẻ em và phụ huynh Hà Nội như: Sáng tác tranh, vẽ tranh gia đình với nhiều chất liệu, vẽ sơn dầu, vẽ truyện tranh, làm tranh in, khắc, làm gốm… Mục đích của câu lạc bộ là tạo những sân chơi nghệ thuật vui vẻ, hào hứng cho các em nhỏ, đồng thời lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng.

L.V

Xem thêm

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: