Theo đó, chủ trì làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan về công nghệ giám định ADN nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (chiều 17/7), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, đến nay đã có đủ cơ sở để khẳng định công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) kết hợp phân tích chỉ thị SNP là công nghệ vượt trội trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện đại và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đang thực hiện công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ như Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp y Quốc gia cùng các lực lượng liên quan đã kiên trì, bền bỉ thu thập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ trong nhiều năm qua.
Từ những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị sớm tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về phương án huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống công nghệ, trang thiết bị, máy móc và phòng thí nghiệm phục vụ công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại các đơn vị.
Cùng với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ gắn với thực tiễn triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm đội ngũ cán bộ sớm làm chủ công nghệ mới. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ của các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ.
Theo Phó Thủ tướng, điều kiện thực tế của Việt Nam đặt ra nhiều thách thức khi phần lớn hài cốt liệt sĩ đã bị phân hủy rất nặng, thậm chí có trường hợp không còn dấu vết xương để lấy mẫu ADN. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, làm chủ và hoàn thiện công nghệ phù hợp với điều kiện trong nước là yêu cầu hết sức cần thiết.
Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ giám định ADN ti thể đang được sử dụng sẽ tiếp tục được duy trì song song nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, cơ quan về việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện vẫn còn khoảng 145.000 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được thân nhân để thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ đối chiếu ADN, đặt ra thách thức lớn đối với công tác xác định danh tính.
Do đó, cùng với việc phát triển công nghệ giám định ADN, các cơ quan chức năng cần tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ hiệu quả cho công tác đối chiếu, xác định danh tính trong hiện tại và tương lai.