Sơn La: Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người phòng dịch Covid-19

Thứ ba, 27/04/2021 21:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 27/4, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người và sẵn sàng tái khởi động các chốt, trạm kiểm soát Covid-19.

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo công điện số 540 và 541 của Chính phủ, chiều 27/4 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La đã tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn trước những diễn biến phức tạp hiện nay.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Sơn La đã rà soát, truy vết, giám sát và theo dõi cách ly 20.692 người. Hiện tại vẫn còn 11 người đang được theo dõi cách ly. Cùng với đó đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 2.700 người và chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19.

Hiện nay, tỉnh Sơn La cũng đang triển khai tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho 6.700 người thuộc diện ưu tiên.

Sơn La tạm dừng các hoạt động tập trung đông người phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL

Sơn La tạm dừng các hoạt động tập trung đông người phòng dịch Covid-19. Ảnh: TL

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và các nước lân cận, Ban chỉ đạo yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh; Quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới, trên các đường mòn lối mở.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vượt biên trái phép và số người nước ngoài đang có mặt tại tỉnh, người Việt Nam từ nước ngoài về.

Các nhiệm vụ phải được tiến hành khẩn trương, kịp thời trước thời gian nghỉ lễ và trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Chỉ đạo cũng kết luận, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thực hiện tốt “nguyên tắc 5k” của Bộ Y tế; Sẵn sàng tái khởi động các chốt trạm kiểm soát tại các cửa khẩu, và cửa ngõ ra vào tỉnh.

Đồng thời, tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người; kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách và các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

PV

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống