Quảng Nam:

Tạm giữ hình sự hai thanh niên chiếm đoạt 130 nghìn USD

Thứ bảy, 04/12/2021 17:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt giam hai đối tượng có hành vi chiếm đoạt 130 nghìn USD để điều tra, làm rõ.

Ngày 4/12, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Phan Tấn Trường (17 tuổi) và Trần Công Triều (21 tuổi, cùng trú xã Đại hòa, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi chiếm đoạt số tiền 130.000 USD của người khác.

Theo điều tra, một người tên Lương (31 tuổi, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) làm nghề viết và quản lý ứng dụng trên Google Store. Tiền công được Google Pay thanh toán, chuyển khoản từ trụ sở ở nước ngoài.

tam giu hinh su hai thanh nien chiem doat 130 nghin usd hinh 1

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên chiếm đoạt 130 nghìn USD. (Ảnh công an cung cấp)

Không rõ vì lý do gì, anh Lương không mở tài khoản trực tiếp mà tìm anh Vỹ (trú huyện Đại Lộc) thuê giúp 10 tài khoản ngân hàng để nhận tiền.

Anh Vỹ biết Trường có tài khoản ngân hàng đáp ứng yêu cầu của anh Lương nên liên hệ, thống nhất mua 10 tài khoản ngân hàng với giá 200.000 đồng/tài khoản.

Ngày 16/11, anh Lương nhận được thông báo Google Pay đã chuyển khoản thanh toán tổng 130 nghìn USD nhưng anh này không thực hiện giao dịch được. Anh Lương đã liên hệ với anh Vỹ nhưng Vỹ không biết.

Đến ngày 26/11, Ngân hàng thông báo cho Trường về việc có số tiền ngoại tệ lớn chuyển đến các tài khoản trên và mời Trường đến làm việc.

Sau khi có thông tin, Trường kể lại với Triều và hai người khác. Sau đó, 4 người bàn bạc, thống nhất tìm các chủ tài khoản đến ngân hàng rút số tiền và chuyển đến số tài khoản chính của Triều.

Trong hai ngày 26 và 27/11, nhóm này đã rút được hơn 2,6 tỉ đồng và chuyển toàn bộ cho Triều. Sau đó, Triều rút tiền rồi đem về phòng trọ cất giữ.

Ngày 28/11, Công an huyện Đại Lộc mời Triều và Trường đến làm việc, lập biên bản tạm giữ tang vật gồm gồm 45,7 nghìn USD và hai điện thoại di động, trong đó một điện thoại có app ngân hàng có hơn 1,5 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Hậu

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống